Ô tô nhập khẩu Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ tăng mạnh vào thị trường Việt

Thứ Tư, 26/04/2017 13:36  | Vũ Nguyễn

|

(CAO) Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam 3 tháng đầu năm 2017 đa số có xuất xứ từ Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia.

Lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017 có xuất xứ từ các thành viên ASEAN là 14.460 xe (tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó ôtô nhập khẩu từ Thái Lan là 10.050 xe (tăng 28,8%), từ Indonesia là 4.409 xe (cùng kỳ năm trước chỉ 833 chiếc) và từ Ấn Độ tăng gấp 4 lần với 4.798 xe.

Với con số trên, chỉ riêng 3 thị trường Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan đã chiếm gần 73% tổng lượng ô tô nhập nguyên chiếc trong quý I/2017.

Thái Lan duy trì vị trí đứng đầu sản lượng và trị giá kim ngạch ôtô nhập khẩu đạt hơn 179,5 triệu USD. Indonesia đứng thứ 3 về sản lượng, trị giá kim ngạch đứng thứ 2 đạt hơn 76,5 triệu USD. Hàn Quốc có thị trường kim ngạch lớn thứ 3 với trị giá đạt hơn 44,8 triệu USD; đứng thứ 4 về sản lượng. Riêng Ấn độ có sản lượng lớn thứ 2 nhưng trị giá kim ngạch đạt hơn 18,3 triệu USD, đứng thứ 8.

Theo dữ liệu của Hải Quan, trong quý I có 12 thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam; ngoài 3 quốc gia nói trên, 2 thị trường có số lượng ô tô nhập từ 1.000 xe là Hàn Quốc đạt 2.964 xe và Nhật Bản đạt 1.053 xe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang