Cảnh sát biển bắt hai tàu cá chở hơn 300.000 lít dầu

Thứ Hai, 10/07/2017 00:03  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Cảnh sát biển tuần tra đảo Hòn Khoai (Cà Mau) đã phát hiện 2 tàu chở hơn 300.000 lít dầu, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tổng số tiền dầu nghi nhập lậu khoảng 3,9 tỷ đồng.

Ngày 9-7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý 15 thuyền viên với hai tàu liên quan đến số dầu 306.000 lít nghi nhập lậu; trong đó có một tàu Thái Lan - số hiệu BRIGHT SKY 777, thuyền trưởng là ông Sujin Ketkul (47 tuổi, quốc tịch Thái Lan).

Tàu chở dầu nghi nhập lậu bị lực lượng chức năng lập biên bản

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 6-7 cảnh sát tuần tra trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) 120 hải lý thì phát hiện hai tàu có dấu hiệu khả nghi nên đã ra lệnh dừng phương tiện.

Sau quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu Việt Nam số hiệu BT-98144 TS chở 6.000 lít dầu và tàu Thái Lan chở 300.000 lít dầu. Nếu tính theo mức dầu bán lẻ hiện nay gần 13.000 đồng/lít, tổng số dầu bị tạm giữ là 306.000 lít tương đương khoảng 3,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thuyền trưởng cùng nhóm thuyền viên trên tàu Thái Lan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hàng trăm nghìn lít dầu đang chở; tương tự tàu Việt Nam cũng không có giấy tờ chứng minh.

Cả hai tàu bị lập biên bản vi phạm, phương tiện cùng thuyền viên được đưa về Phú Quốc xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang