Chủ tịch TP.HCM lên tiếng việc doanh nghiệp Hàn Quốc nợ tiền tỷ bỏ trốn

Thứ Hai, 05/10/2015 14:20  | Nam Anh

|

(CAO) Tính đến tháng 5-2015, Công ty TNHH Keo Hwa Vina (Hàn Quốc, chuyên gia công hàng may mặc tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) còn nợ hơn 9,4 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Ngoài ra, công ty còn nợ 70% lương tháng 8-2015 và 10 ngày làm việc trong tháng 9-2015 của 941 người lao động tại công ty, số tiền này tính đến ngày 12-9 là hơn 6,2 tỷ đồng.

Vào tháng 5-2015, TAND huyện Hóc Môn đã có bản án số 39 buộc Công ty Keo Hwa Vina có trách nhiệm thanh toán số tiền nợ các khoản bảo hiểm nói trên (từ tháng 10-2014 đến tháng 4-2015). Nhưng hiện cả hai người mang quốc tịch Hàn Quốc đứng đầu công ty này là ông Koo Sun Heau - Tổng giám đốc và ông Kim Hee Chul - Giám đốc điều hành, đã xuấn cảnh khỏi Việt Nam mà chưa thực hiện các trách nhiệm trên. Chỉ còn bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Kế toán trưởng, đang điều hành hoạt động công ty.

Trước sự vụ trên, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa có chỉ đạo UBND huyện Hóc Môn phối hợp với Công an thành phố triển khai ngay ngay các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự tại Công ty Keo Hwa Vina, tránh ảnh hưởng lây đến các doanh nghiệp khác trên địa bàn.

Đồng thời, Sở LĐ-TB-XH xem xét đề xuất hỗ trợ khó khăn bước đầu cho 1.073 công nhân mất việc làm, tạm ứng một phần tiền lương trả cho người lao động. Đợi khi cơ quan thi hành án thanh lý tài sản của công ty sẽ hoàn trả lại từ nguồn bán đấu giá tài sản thanh lý. Giao cơ quan BHXH, Liên đoàn Lao động thành phố giải quyết và hỗ trợ kịp thời các trường hợp thai sản, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ mời Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc đến để thông báo việc Công ty Keo Hwa Vina vi phạm pháp luật Việt Nam, lãnh đạo công ty bỏ trốn và phải phối hợp giải quyết sớm việc này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang