(CAO) Theo VKS, các bị cáo là người có trình độ nhưng vì tư lợi đã thực hiện hành vi phạm pháp, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.
Sáng 23/1, TAND TP.HCM đã kết thúc phần xét hỏi phiên toà xét xử 100 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên các công ty cấp phiếu thử nghiệm, kiểm định thực phẩm giả. Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKS đã nêu quan điểm và đề nghị mức án các bị cáo.

Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát tại tòa
Theo đó, VKSND đã đề nghị Đoàn Hữu Lượng (SN 1972 -Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Khoa học TSL) mức án từ 22-24 năm tù; Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981, nguyên Giám đốc điều hành Công ty TSL, Giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek) mức án từ 24-26 năm tù; Nguyễn Hà Linh (SN 1988, Nguyên phó giám đốc Công ty TSL- chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek) mức án từ 4-5 năm 6 tháng tù cho hai tội “Giả mạo trong công tác” và “ Đưa hối lộ”.
Bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”, Nguyễn Hữu Truyền (SN 1986, nguyên Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật) bị đề nghị 16-17 năm tù, Huỳnh Tấn Cường (SN 1992, nguyên Giám đốc ) bị đề nghị 13-14 năm tù. Nguyễn Nam Khánh (SN1983, cựu cán bộ Vụ Nông Nghiệp tại Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị 3-4 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 18 -24 tháng tù nhưng hưởng án treo đến 16 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”. VKS cũng đề nghị buộc các bị cáo phải nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng và các đồng phạm
Theo VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong một thời gian dài, các bị cáo đều có trình độ, năng lực. Các bị cáo nhận thức được hành vi mình trái với pháp luật nhưng vì tư lợi vẫn thực hiện. Các bị cáo đã thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỉ đồng; hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Lượng và Phương là chủ mưu chỉ đạo các bị cáo khác nên cần mức án nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương đã tổ chức đường dây làm giả phiếu kết quả thử nghiệm an toàn thực phẩm quy mô đặc biệt lớn thông qua Công ty TNHH Khoa học TSL và sau này là Công ty Avatek, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa
Công ty TSL do Đoàn Hữu Lượng chi phối vốn và điều hành thực tế, có chức năng thử nghiệm, cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm phục vụ công bố, tự công bố sản phẩm. Lợi dụng vai trò pháp lý quan trọng của các phiếu thử nghiệm, Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo nhân viên làm giả phiếu bằng nhiều thủ đoạn như không lấy mẫu, không thử nghiệm nhưng vẫn cho kết quả đạt, hoặc chỉnh sửa chỉ tiêu, thời gian theo yêu cầu khách hàng.
Trong giai đoạn 2020–4/2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu thử nghiệm giả cho gần 13.000 tổ chức, cá nhân, thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng.
Từ tháng 2/2023, Hồ Thị Thanh Phương tách ra thành lập Công ty Avatek, tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự với quảng cáo “không cần lấy mẫu vẫn có kết quả đạt”. Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Avatek đã phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.
Để được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và thuận lợi trong hoạt động, các bị can đã đưa hơn 3,3 tỷ đồng thông qua Nguyễn Nam Khánh để hối lộ, trong đó chỉ khoảng 920 triệu đồng được dùng chi bồi dưỡng, số còn lại bị chiếm đoạt.
Cáo trạng xác định, Đoàn Hữu Lượng thu lợi bất chính hơn 98,5 tỷ đồng; Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo làm giả tổng cộng hơn 190.000 phiếu, thu lợi 99,4 tỷ đồng. Ngoài ra, có 42 đơn vị môi giới tham gia móc nối làm phiếu giả. Đáng chú ý, Công ty Avatek từng cấp giấy kiểm nghiệm cho một số sản phẩm liên quan các vụ án lớn như kẹo Kera và sữa Hiup.