Đường cát lậu đội lốt... bao gạo sạch

Thứ Bảy, 18/04/2015 08:49  | 

|

(CATP) Sau khi Tỷ đường (tên thật Vi Ngươn Thạnh, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) cùng đàn em bị bắt, thực trạng mua bán đường lậu đã giảm. Tuy nhiên, hiện nay do giá đường cát trắng tăng 2.500 đồng/kg, nên giới buôn lậu đường Thái Lan lại tiếp tục vượt biên giới.

Truy đuổi trên "điểm nóng"

Ngày 15-4-2015, trao đổi với chúng tôi, cán bộ Cục Hải quan Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang lấy mẫu các loại đường để xử lý theo pháp luật. Tối 1-4, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường (QLTT), Công an xã An Bình A (thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) tuần tra kiểm soát tuyến Quốc lộ 30.

Đội Kiểm soát Cục Hải quan An Giang thu giữ đường cát nhập lậu

Đến ấp An Thịnh, xã An Bình A phát hiện 2 đối tượng chạy xe máy chở cồng kềnh nên nhân viên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Đối tượng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, sau đó rẽ vào kho chứa hàng của Công ty TNHH một thành viên Tân Dương Đông.

Trước thái độ bất hợp tác ấy, tổ tuần tra yêu cầu ông Trần Hoài Tâm - giám đốc công ty - cho kiểm tra kho, thu giữ 17 tấn đường kết tinh đựng trong các bao có nhiều nhãn hiệu khác nhau, không rõ nước sản xuất. Ông Tâm thừa nhận, số đường trên mua của một số công ty trong nước và đối tượng buôn lậu từ biên giới sang để chế biến đường phèn, đường tán bán lại cho nơi khác kiếm lời.

Ngày 30-3, Đội Kiểm soát Hải quan Đồng Tháp phối hợp với cơ quan liên ngành, kiểm tra tuyến đường thủy kênh Hồng Ngự phát hiện ghe gỗ không số hiệu có biểu hiện khả nghi nên kiểm tra, phát hiện 25 tấn đường kết tinh chứa trong bao trắng không nhãn mác. Đối tượng vận chuyển là Huỳnh Thanh Hà và Võ Thị Nối (cùng SN 1963, đều ngụ TP.Châu Đốc) khai nhận số đường trên được đưa từ An Giang về thị xã Hồng Ngự tiêu thụ.

Tại An Giang, tình hình buôn lậu đường “nóng” hơn. Trên Quốc lộ 91 hàng ngày từ khoảng 5 giờ đến 6 giờ 30, từng tốp xe thồ đường cát Thái Lan nhập lậu rầm rộ chạy về hướng Long Xuyên, nhất là đoạn từ TP.Châu Đốc xuống thị trấn Cái Dầu (Châu Phú). Mỗi tốp 3-5 xe, mỗi xe chở 2-3 bao (loại 50kg) vừa chạy vừa nghe điện thoại cảnh giới.

Ngụy trang đường lậu

Theo Cục Hải quan, ban đầu đường cát Thái Lan nhập lậu được “hóa kiếp” thành đường nội, đựng trong bao bì có nhãn mác hẳn hoi. Nhưng hiện nay, các đối tượng vận chuyển bằng môtô, mỗi chiếc chở từ 2 - 5 bao 50kg ngụy trang kiểu đựng lúa, gạo sạch để qua mặt lực lượng chống buôn lậu...

“Khi bị truy bắt, các nài tăng ga bỏ chạy và thả hàng xuống để cản trở, rất nguy hiểm cho người đi đường” - ông Đào Hoàng Ngân, Tổ trưởng Tổ kiểm soát thuộc Cục Hải quan An Giang, cho biết.

Theo ông Tô Định Phương, Phó đội trưởng Đội QLTT số 2 thuộc Chi cục QLTT An Giang - tình hình buôn lậu đường cát đang gia tăng, hình thức vận chuyển nhỏ lẻ bằng môtô. Lực lượng chống buôn lậu thuộc Đội QLTT số 2 bắt 9 vụ tại khu vực biên giới TP.Châu Đốc, thu giữ 1.900 kg đường cát ghi nhãn Thái Lan được ngụy trang bên ngoài là bao gạo sạch và bao trắng.

Đội cũng phát hiện cửa hàng tạp hóa của bà Trương Thị Mỹ Thiện (ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú) kinh doanh 12 bao (600kg) đường cát, ghi nhãn Thái Lan đựng trong bao gạo sạch và bao lúa; 122 bao đường cát nghi hàng nhập lậu được tráo bao bì bởi chủ hàng không xuất trình được hóa đơn.

Ông Dương Văn Hồng, Đội trưởng Đội QLTT số 3, cho biết: Ngày 14-3, lực lượng QLTT thu giữ 24 bao đường cát Thái Lan (1.200kg) đựng trong bao ghi nhãn gạo sạch tại điểm tập kết hàng trên đường Huỳnh Thị Hưởng, P.Mỹ Long.

Ngày 17-3, bắt xe tải chở 10 bao (750kg) đường cát nhập lậu ngụy trang trong bao đựng lúa dừng ở đường Cống Quỳnh, cùng phường. Vấn nạn đường nhập lậu ở biên giới Tây Nam ngày càng “nóng”. Rất mong các cơ quan chức năng phối hợp kịp thời, đồng bộ, hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này.

Đào Văn - Hòa Bình

Bình luận (0)

Lên đầu trang