Hôm nay trùm gỗ lậu Hà ‘đen’ ra tòa

Thứ Hai, 09/04/2018 19:13  | Ngọc Hà

|

(CAO) Hôm nay (10-4), TAND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng mở phiên tòa công khai xét xử băng nhóm lâm tặc hơn 20 đối tượng do Lê Hồng Hà (48 tuổi, tự Hà “đen", quê huyện Diễn Châu, Nghệ An, tạm trú tại thôn 9, xã Đạm Bri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cầm đầu.

Băng nhóm lâm tặc Hà “đen” do các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an chủ công triệt phá vào đầu tháng 7-2016. Theo hồ sơ tại cơ quan công an, Hà “đen” từng có 2 tiền án, 1 tiền án 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, 1 tiền án 8 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Hà “đen”

Ngày 12-7-2016, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, khởi tố 11 đối tượng, bắt tạm giam 10 bị can là đàn em của Hà “đen”. Khi đó, đối tượng Hà "đen" bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc. 42 ngày sau (ngày 18-8-2016) gã bị Công an Lâm Đồng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một trại nuôi tôm ở tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào đêm 8-7-2016, tổ công tác của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) – Bộ Công an đã mật phục, bắt quả tang nhóm “lâm tặc” khoảng 20 đối tượng đang khai thác gỗ tại thủy điện Đồng Nai 5, (thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Đây được xác định là một trong những vụ chặt phá rừng quy mô lớn bị phanh phui, sau khi Thủ tướng Chính phủ vừa phát lệnh “đóng cửa rừng”.

Qua kết quả kiểm đếm của lực lượng chức năng, hiện trường vụ việc có tổng cộng 109 cây gỗ quý (ước tính hơn 330m3) thuộc nhóm 2 (nhóm quý hiếm, hạn chế khai thác) bị đốn hạ. Đây là khu vực giáp ranh tỉnh Đắk Nông và cánh rừng Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai). Cơ quan Công an xác định, Hà “đen” chính là kẻ cầm đầu. Y nổi tiếng trong giới buôn bán gỗ tại các tỉnh phía Nam với danh xưng “trùm gỗ lậu”.

Gỗ quý trong rừng bị nhóm lâm tặc Hà “đen” tàn phá

Trinh sát phát hiện nhóm lâm tặc do “trùm gỗ lậu” Hà “đen” cầm đầu đốn hạ gỗ trái phép cả ngày lẫn đêm, hoạt động bất chấp pháp luật, có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an. Đối tượng Hà “đen” luôn cử nhiều đàn em đứng canh gác ở tất cả các ngả đường đi vào khu vực của mình.

Chỉ cần phát hiện có người lạ đi vào khu vực đốn hạ gỗ là nhóm này ra tín hiệu để các lâm tặc tiến hành thả gỗ xuống lòng thủy điện, đồng thời báo tin cho đồng bọn phi tang tang vật và bỏ chạy sâu vào rừng. Đáng chú ý, nhóm lâm tặc này vô cùng hung hãn, sẵn sàng hành hung, chống trả lại lực lượng vây bắt và bất cứ ai xâm nhập vào “lãnh địa” của chúng.

Để đảm bảo vây bắt được chúng, Cục C49B chờ đến mùa bóng đá Euro, vào trận cao điểm, nhóm lâm tặc được phân công canh gác vòng ngoài rất mê “đỏ đen”, do đó sẽ lơ là việc canh gác, khi đó, các trinh sát sẽ đột kích vào sào huyệt của bọn chúng.

Đúng như kế hoạch, khi trận bán kết giữa đội tuyển Pháp - Đức đang diễn ra ở hồi gay cấn, Cục C49B lên phương án đánh úp. Các trinh sát đổ quân đến địa bàn từ chập tối, sau đó ém quân trong một chiếc xe tải loại 8 tấn, chờ thời điểm tấn công.

Bị bất ngờ, một số lâm tặc đã chống cự quyết liệt, nhảy xuống lòng hồ bỏ trốn. Trước tình thế đó, lực lượng công an phải bắn nhiều phát chỉ thiên nhưng các lâm tặc này không chấp hành. Tuy nhiên, do đã có kế hoạch cắt cử lực lượng đón lõng các lâm tặc bên bờ hồ, khi lâm tặc đuối sức, bò lên bờ liền bị bắt giữ. Bên cạnh đó, một lực lượng khác cũng mật phục, bắt nhiều đối tượng lâm tặc đang tẩu tán gỗ lậu.

Tiến hành đấu tranh với các lâm tặc, cơ quan công an xác định, băng nhóm này đã thực hiện hành vi đốn hạ gỗ trái phép từ khoảng 2 năm trước. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, chúng đã khai thác hàng ngàn m3 gỗ lậu. Hà “đen” được xác định chỉ đạo đàn em đốn hạ các loại gỗ của rừng phòng hộ ven sông Đồng Nai. Tiếp đó, một nhóm lâm tặc khác tiến hành xẻ gỗ rồi thả xuống lòng hồ thủy điện. Sau đó, một nhóm lâm tặc tiến hành vớt gỗ từ lòng hồ lên bờ, đưa lên xe tải loại 5 tấn rồi chở đi tiêu thụ.

Các lâm tặc thừa nhận, trung bình mỗi ngày chúng khai thác, di chuyển khoảng 20m3 gỗ lậu các loại. Chúng dùng cưa máy cắt tỉa số gỗ khai thác được vuông vức như gỗ được kiểm duyệt nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Hằng ngày, chúng di chuyển 20-30m3 gỗ lậu các loại ra khỏi rừng. Tại hiện trường rộng lớn hàng chục ha, hàng ngàn cây cổ thụ, hàng trăm năm tuổi bị băm xé, nằm lăn lóc khắp nơi. Có những cây còn ứa nhựa do bị đốn hạ chỉ cách đó vài ngày.

Một trong số những chiếc xe ô tô của lâm tặc bị thu giữ

Tại các lán trại của nhóm lâm tặc trong rừng, lực lượng công an phát hiện hàng loạt loại gỗ quý hiếm được cất giấu nhiều nơi. Ngoài ra còn có cưa máy, mã tấu, kiếm, dao, rựa,... để lâm tặc sẵn sàng chống trả lại khi bị phát hiện.

Sau khi bỏ trốn, Hà “đen” liên tục thay đổi nơi ở từ Đồng Nai, Bình Phước rồi tới làm thuê tại một đầm nuôi tôm ở một huyện của Đồng Nai, cho đến ngày bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hà “đen” thừa nhận mình là người đứng đầu nhóm “lâm tặc” phá rừng tại khu vực thủy điện Đồng Nai 5 trong thời gian dài.

Điều đáng nói là xung quanh khu vực rừng phòng hộ có nhiều trạm kiểm lâm kiểm soát, vậy nhưng băng lâm tặc Hà “đen” hoạt động gần như công khai mà không bị phát hiện. Toàn bộ hồ sơ vụ án sau đó được bàn giao Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Bảo Lâm điều tra, truy tố theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang