Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp đi bắt gỗ lậu trong đêm

Thứ Năm, 18/10/2018 11:37  | Quốc Dũng

|

(CAO) Sáng 18-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang kiểm đếm, xác định chủng loại gỗ trong vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn ở huyện biên giới Ea Súp.

Trước đó, qua một thời gian nắm tình hình về thực trạng phá rừng ở các tiểu khu gần Làng thanh niên lập nghiệp của xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, đêm mùng 4, rạng sáng 5-10, Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát cơ động vây bắt 4 xe tải cỡ lớn đang chất đầy gỗ lậu chuẩn bị vận chuyển ra khỏi rừng.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tang vật tại hiện trường
Hình ảnh 4 xe tải chở gỗ bị lực lượng Công an vây bắt

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng lâm tặc đã cưa gỗ thành từng khúc ngắn giống củi, nhằm phòng khi bị phát hiện thì cũng chỉ bị xử phạt hành chính.

Sau khi chất đầy gỗ lên xe tải, các đối tượng này còn phủ kín bạt rồi dùng các bó cây le chất ngụy trang xung quanh thùng xe và chỉ vận chuyển vào đêm khuya.

Mở rộng điều tra, ngoài 4 xe tải trên, tổ công tác còn phát hiện thêm nhiều điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn quanh khu vực gần đó đang chờ bốc xếp lên xe để vận chuyển ra ngoài.

Hình ảnh số gỗ tang vật

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ toàn bộ số gỗ này là của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (45 tuổi, ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Tuấn đã nhiều lần vào địa bàn xã Ia Lốp, huyện Ea Súp tổ chức cho tay chân vừa khai thác trái phép, vừa đi mua gom gỗ lậu trong các hộ dân rồi vận chuyển về tỉnh Bình Phước tiêu thụ.

Hiện toàn bộ số gỗ tang vật và phương tiện đã được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Ea Súp đưa về để kiểm đếm, xác định chủng loại, tiếp tục mở rộng điều tra xử lý những đối tượng liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang