Vụ phá rừng gần chốt bảo vệ: Tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra

Thứ Sáu, 09/10/2020 14:12

|

(CAO) Liên quan đến phản ánh của Báo Công an TP.HCM về việc rừng xã Kon Chiêng, H. Mang Yang đang bị khai thác, vận chuyển gỗ, hiện UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh.

Theo đó, sau khi báo Công an TP.HCM có phản ánh tình trạng chặt phá rừng, vận chuyển gỗ trái phép ở xã Kon Chiêng, H. Mang Yang, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND H. Mang Yang chỉ đạo chính quyền địa phương và chủ rừng kiểm tra, xác minh thông tinh Báo đăng tải; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng xảy ra trên địa bàn. Báo cáo vụ việc về UBND tỉnh trước ngày 13-10.

Cây bị đốn hạ rồi cưa xẻ ngay tại rừng

Như CAO đã đưa, từ tỉnh lộ 666 vào làng Đê Toak, xã Kon Chiêng, H.Mang Yang có 2 chốt bảo vệ rừng nằm bên đường nhưng khu vực rừng ở đây vẫn bị phá. Từ làng Đê Toak đi vào theo hướng nhà máy sản xuất điện ĐĂK PIHAO 1 là đến khu vực rừng giáp ranh với H.Kông Chro – nơi đây phóng viên phát hiện trường khai thác gỗ.

Những lóng gỗ tròn được cắt khúc

Đi sâu vào và men theo các đường nhánh, nhiều cây gỗ bị đốn hạ rải rác. Trong đó có cây mới bị cắt hạ nhưng chưa kịp chở đi, cả thân cây còn nguyên hiện trường. Ở một nhánh đường xương cá khác, một số cây gỗ khác chỉ còn bìa, lõi đã bị rút ruột mang đi.

Xe máy độ chế chở gỗ ra khỏi rừng

Ngoài ra, chúng tôi còn ghi nhận việc xe máy độ chế chở từng hộp gỗ từ rừng ra nhưng không có đơn vị nào phát hiện, ngăn chặn.

Gia Lai: Có 2 chốt bảo vệ, rừng vẫn bị phá
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang