Tiền Giang:

CSGT dọn dầu nhớt sau khi xe đầu kéo leo dải phân cách

Chủ Nhật, 02/12/2018 11:49  | Hữu Vinh

|

(CAO) Sau khi xe đầu kéo leo dãi phân cách hư hỏng nặng, dầu nhớt chảy tràn ra đường, CSGT phải đẩy xe kéo cát rải trên mặt đường dọn dầu nhớt.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào khoảng 4 giờ ngày 2-12, xe đầu kéo BS: 51D-184.43 do tài xế Hoàng Khánh Vương (43 tuổi, ngụ TP.Ninh Bình, Ninh Bình) điều khiển kéo theo rơ moóc BS: 51R-317.88 lưu thông trên QL1A theo hướng từ TPHCM về miền Tây.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang bất ngờ leo lên dải phân cách sau đó lao qua làn đường ngược lại. Sau cú tông mạnh xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, bình dầu trên xe bị thủng, dầu nhớt chảy tràn ra đường. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn và CSGT vất vả dọn dầu nhớt trên đường

Nhận được tin báo, Đội CSGT công an huyện Châu Thành đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ của tổ tuần tra và tổ xử lý tai nạn tiến hành dùng xe kéo tay xúc 3 khối cát để đổ lên vết dầu nhớt loang khắp mặt đường để các phương tiện khác không bị trơn trợt có thể dẫn đến tai nạn. Phòng CSGT cũng có mặt điều tiết giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến sáng cùng ngày hiện trường mới được giải quyết xong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang