Đã xác định nguyên nhân vụ TNGT ở Hòa Bình làm 26 người thương vong

Thứ Ba, 15/03/2016 19:29  | Thanh Hoà

|

(CAO) Theo báo cáo của Công an tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân vụ TNGT thảm khốc làm 3 người chết, 23 người bị thương trên đèo Thung Khe ban đầu sơ bộ xác định do xe bồn chở dầu mất lái, chiếm đường xe khách chạy ngược chiều dẫn đến tai nạn.

Trước đó, hồi 16 giờ ngày 14-3-2016, tại km 126 + 900 - Quốc lộ 6, thuộc xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C- 146.27, do Dương Ngọc Tuấn (SN 1970, trú tại 6/7, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), điều khiển kéo theo Rơmooc bồn 15R- 073.65, chở nhựa đường đi hướng Hà Nội - Sơn La.

Khi đến địa điểm trên thì đâm vào xe ô tô khách Huyndai BKS 27B- 001.04, loại 29 chỗ ngồi, do Lê Trường Giang (SN 1967, trú tại tổ 21 phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) điều khiển ngược chiều, trên xe có 28 hành khách.

Sau va chạm, 2 xe ô tô lật ngang trên quốc lộ, nhựa đường trong bồn xe 15R- 073.65 đổ tràn ra đường, bén lửa làm 2 xe ô tô bốc cháy. Hậu quả làm 3 người chết tại chỗ, 23 người bị thương được đưa đi cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện huyện Mai Châu và Bệnh viện huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các nạn nhân vụ TNGT hiện đang điều trị tại 3 bệnh viện

Hai xe sau va chạm hỏng hoàn toàn, giao thông trên tuyến quốc lộ 6 qua đây bị ách tắc.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công 2 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá Trịnh Văn Cường và Đại tá Trần Văn Hoàn đến trực tiếp tại hiện trường; chỉ đạo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều 3 xe chữa cháy và huy động lực lượng gồm 160 người gồm các lực lượng của Công an tỉnh pồng cháy chữa cháy, hình sự, giao thông, kỹ thuật hình sự, Công an huyện Mai Châu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mai Châu, Công an xã Tòng Đậu kịp thời tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị nạn đi cấp cứu, tổ chức chữa cháy, điều tiết giao thông và khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng đến giải quyết hiện trường

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy, đến 22 giờ 45 cùng ngày giao thông trên tuyến đã được trở lại hoạt động bình thường.

Sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Mai Châu phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra giải quyết theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang