Đang trục vớt cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai

Chủ Nhật, 27/03/2016 10:27  | Thể Trịnh

|

(CAO) Theo nguồn tin của báo CATP, đến khoảng 9 giờ sáng 27-3, đơn vị thi công sẽ tiến hành trục vớt cầu Ghềnh bị tông sập trước đó.

Người nhái và xà lan cẩu cùng công nhân được trang bị áo phao đang tiến gần vào hiện trường nơi đầu đẩy sà lan bị cầu Ghềnh sập đè nằm dưới sông.

Sáng nay nhiều người dân tiếp tục đến hiện trường để theo dõi trục vớt. Theo dự kiến công việc trục vớt sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 4 ngày.

Đến khoảng 10 giờ sáng, 3 cọc sắt đã được đóng cố định bên bờ nam cầu Ghềnh.

Khoảng 11 giờ, một đội thợ lặn đã lên bờ nghỉ ngơi, lấy sức sau buổi sáng lặn ngụp dười sông dùng gió đá cắt những trụ sắt nằm dưới lòng sông. Một thợ lặn cho biết: "Tiếp cận hiện trường rất nguy hiểm, sắt nằm chắn ngổn ngang. Chiếc đầu đẩy bị nhịp cầu đè móp méo nằm bẹp dí dưới. Hiện trường còn ngổn ngang chúng tôi đã hoàn thành công việc được đơn vị thi công giao. 

Đại diện phía đơn vị thi công đã trực tiếp xuống hiện trường hỏi thăm tình hình và thúc đẩy tiến độ làm việc ở bên dưới.

Ghi nhận tại hiện trường phía bờ cẩu, hai sà lan đã đóng 4 cọc sắt xong, chiều tiếp tục làm nhiệm vụ.

Sau ngày đầu khẩn trương làm nhiệm vụ,đến chiều cùng ngày việc cố định 4 cọc sắt được hoàn tất.

Sáng mai 28-3, nhiều khả năng máy cẩu sẽ đưa từng bộ phận cầu sập lên để triển khai thêm phương án tháo gỡ toàn bộ cầu Ghềnh cũ.

Cầu Ghềnh đang được trục vớt - Ảnh: Thể Trịnh
Người dân theo dõi việc trục vớt. - Ảnh: Thể Trịnh 

Bình luận (0)

Lên đầu trang