Hình ảnh đường 250 tỷ đồng tan nát như sau động đất

Thứ Tư, 04/09/2019 17:41

|

(CAO) Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh TT.Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai có mức đầu tư gần 250 tỷ đồng vừa mới hoàn thành thi công nhưng đã bị hư hỏng, sụt lún nghiêm trọng.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê có mức đầu tư gần 250 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án 6 - Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng với tổng chiều dài hơn 10,8 km. Công trình khởi công từ giữa tháng 5-2018, hoàn thành từ tháng 3-2019.

Tuy nhiên dù mới hoàn thành thi công, nhưng những ngày gần đây đoạn đường đi qua thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal bị nứt toác làm biến dạng con đường. Mặt đường được thảm nhựa, nhưng đã có khoảng 100m bị hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường, lan can, bờ kè bị sụt lún khiến các phương tiện rất khó lưu thông. Có những vết nứt trên mặt đường kéo dài hàng chục mét, sâu khoảng 0,5m.

Tuyến đường vừa hoàn thành thi công trong tháng 6-2019 nhưng đã bị hư hỏng

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND huyện Chư Sê đã có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Gia Lai và Ban quản lý dự án 6 – Bộ GTVT đề nghị thực hiện đảm bảo giao thông trên tuyến đường tránh Chư Sê.

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trạng nứt toác của tuyến đường:

Đứng nứt có đoạn sâu gần 1m
Mặt đường tạo thành bậc thang do sụt lún
Một số phương tiện bất chấp nguy hiểm lưu thông qua đây
Cả mặt đường bị nứt nẻ, sụt lún
Người dân cho biết, đường nứt toác như thế này đã được 3 ngày nay

Bình luận (0)

Lên đầu trang