Hai nữ sinh chết thảm dưới bánh xe 'điên' trên đường đi học về

Thứ Ba, 13/09/2016 07:30

|

(CAO) Trên đường đi học về, ba nữ sinh bị xe ô tô 'điên' chạy với tốc độ cao tông trực diện khiến 2 em tử vong, 1 em bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, trưa 12-9, ba nữ sinh lớp 11 trường THPT Tô Hiệu (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) gồm: Đặng Thị Thu Thủy, Phạm Thị Yến (cùng trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và Ngô Thị Linh (trú tại xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển 3 xe đạp điện lưu thông trên QL10 về nhà sau khi tan trường.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TH

Trên đường đi, các em bị ô tô BS: 15A – 168.77 do Vũ Ngọc Tuấn (23 tuổi, trú tại Q.Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển theo hướng Hải Phòng - Thái Bình tông trực diện tại khu vực Km46, QL10 (xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo).

Cú va chạm mạnh khiến Yến tử vong tại chỗ, Thủy tử vong tại bệnh viện. Riêng em Linh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên là do xe ô tô chạy lấn làn với tốc độ cao, lạng lách rồi tông trực diện vào các em.

Hiện, công an huyện Vĩnh Bảo đang tạm giữ Vũ Ngọc Tuấn để điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang