Một phụ nữ chết thảm khi dùng ròng rọc điện chuyển hàng lên lầu

Thứ Tư, 10/08/2016 01:44  | Tường Vân

|

(CAO) Sự việc xảy ra tại cửa hàng tạp hóa - văn phòng phẩm Hồng Tâm Bi (ở 124 Lê Trung Kiên, P.2, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Đến 18 giờ ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tuy Hòa khám nghiệm xong hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân Sử Duy Liễu (44 tuổi, ngụ 18/7 Lê Lợi, P.2, TP.Tuy Hòa) cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Cửa hàng tạp hóa - văn phòng phẩm Hồng Tâm Bi, nơi xảy ra sự việc đau lòng

Được biết, bà Liễu là nhân viên của cửa hàng phân phối tạp hóa - văn phòng phẩm Hồng Tâm Bi, do bà Phạm Trần Quý Phượng (43 tuổi) làm chủ.

Vào khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, bà Liễu vận chuyển hàng hóa từ tầng trệt lên tầng ba bằng ròng rọc điện (tựa như thang máy) nhưng làm bằng khung sắt trống bốn bên (cửa hàng thường dùng để chất chuyển hàng hóa lên xuống).

Trong lúc đang đứng trong thang vận chuyển hàng, khi gần đến tầng hai, bà Liễu cúi xuống nói chuyện với nhân viên khác dưới tầng trệt, do không quan sát, nên ròng rọc điện đang chạy lên khiến đầu bà Liễu chèn ép bên dưới sàn bê tông tầng hai, gãy đốt sống cổ, tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang