Tàu Thành Đạt 01 bị tàu nước ngoài đâm chìm, 11 thuyền viên rơi xuống biển

Thứ Ba, 09/08/2016 11:10

|

(CAO) Vào lúc hơn 23 giờ ngày 8-8, tỉnh Bình Thuận nhận được tin tàu Thành Đạt 01, trọng tải 2.332 tấn của Công ty Cổ phần vận tải sông biển Sinh đôi bị tàu nước ngoài đâm chìm.

9 tàu cá của ngư dân Bình Thuận bị Indonesia bắt

Theo đó, tàu đang chở 2.718 tấn tôn cuộn, hành trình từ cảng Phú Mỹ, Vũng Tàu đi Nghi Sơn, Thanh Hóa thì bị một tàu vận tải nước ngoài có tên Guo Shun 21, trọng tải 6.000 tấn, mang cờ Liên bang Micronesia đâm chìm.

Vị trí tàu Thành Đạt 01 bị tàu nước ngoài đâm chìm

Vị trí tàu bị nạn có tọa độ 11,075 độ vĩ bắc - 108,543 độ kinh đông, cách Vũng Tàu 118 hải lý, cách Mũi Dinh- Ninh Thuận khoảng 18 hải lý về hướng Nam Tây Nam.

Trên tàu Thành Đạt có 11 thuyền viên đều rơi xuống biển. Khi phát hiện, tàu Guo Shun 21 đã vớt được 9 thuyền viên, còn 2 thuyền viên mất tích là thuyền trưởng Đặng Văn Khuôn (56 tuổi) và thợ máy Dương Văn Minh (45 tuổi).

Đại tá Nguyễn Hữu Hào, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, khi nhận được tin, tàu của Cảng vụ 88 Bình Thuận và tàu của Bộ đội Biên Phòng Bình Thuận đã lên đường đến hiện trường tìm kiếm tàu bị nạn và các thuyền viên mất tích. Lúc 6 giờ sáng 9-8, các tàu này đã đến tiếp cận hiện trường và đang cùng các tàu khác tìm kiếm nạn nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang