Không giữ khoảng cách, 4 xe tải tông nhau, một lái xe tử vong

Thứ Bảy, 28/03/2020 15:23  | Lê Long

|

(CAO) Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa 4 ô tô tải ‘dồn toa" nhau do không giữ khoảng cách an toàn.

Vào lúc 6 giờ ngày 28-3, tại Km 1753 QL1A, địa bàn khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 chiếc xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điềm này, xe tải BS: 71C - -083.80 do Trần Thái Yên (SN 1997, ngụ Chợ Lách, Bến Tre) điều khiển theo hướng Nam – Bắc, ngồi cùng trên xe có Phan Văn Huân (SN 1990, quê Vũ Thư, Thái Bình).

Khi xe đến địa điểm trên, do giảm tốc độ nên xe tải BS: 60C – 495.58 do Trần Văn Phó (SN 1987, ngụ Long Bình, Đồng Nai) điều khiển, trên xe có Trần Văn Quảng (SN 1990, ngụ Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Trọng Bình (SN 2000, ngụ Long Bình, Biên Hòa) chạy phía sau xử lý không kịp nên tông vào đuôi.

Tiếp đó xe tải đông lạnh BS: 79H – 7865 do Trần Văn Thanh (SN 1966, ngụ Bảo Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai) điều khiển tông tiếp vào sau đuôi xe 60C – 495.58, liền sau đó xe tải BS:71C – 090.45 do Châu Hoàng Tuấn (SN 1994, ngụ Mỏ Cày, Bến Tre) "dồn toa" vào đuôi xe 79H – 7865.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn liên hoàn khiến xe tải 79H – 7865 ca bin bẹp dúm, lái xe Trần Văn Thanh bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đầu, đuôi của các xe này đều hư hỏng.

Công an huyện Hàm Tân đã đến hiện trường điều tiết giao thông, lập biên bản điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang