Lính cứu hỏa nâng xe ben đưa nạn nhân bị cán chết ra ngoài

Thứ Sáu, 11/09/2015 12:41  | Hồng Phong

|

(CAO) Sáng 11-9, hàng chục lính cứu hỏa phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng kích bánh xe ben mới đưa được thi thể người đàn ông bị kẹt bên dưới ra ngoài.

Khoảng 9 giờ 10, ông Phạm Văn Bon (SN 1953, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy BS: 61F1 – 2673 chạy trên quốc lộ 1K, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM
Đến ngã tư Bình Thung (P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương), xe ông Bon bị xe ben BS: 61C – 124.97 chạy cùng chiều tông trúng, kéo lê nhiều mét trên đường khiến ông Bon tử vong và kẹt dưới gầm
Một số nhân chứng cho biết, ông Bon chạy xe chậm nhưng do tài xế xe ben rẽ vào đường ĐT743B quá gấp nên bánh sau của chiếc xe va chạm với ông Bon, rồi sau đó kéo cả người cùng xe máy vào gầm
Cú va chạm khiến ông Bon và xe máy bị mắc kẹt, thi thể nạn nhân bị kẹt cứng trong bánh xe không thể đưa ra ngoài
Lực lượng CSGT, Công an TX.Dĩ An phải nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ PCCC nâng xe ben lên để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài
Đến khoảng gần 11 giờ 30, thi thể nạn nhân được đưa ra bên ngoài. Hàng trăm người đi đường đau lòng trước cái chết thảm của nạn nhân xấu số

Clip hiện trường:

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang