Người vợ gào khóc bên thi thể chồng bị xe đầu kéo tông

Thứ Bảy, 03/03/2018 12:10  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Khi băng qua đường do đèn ô tô lóa sáng dẫn đến mất phương hướng, người đàn ông bị xe đầu kéo cán tử vong. Chứng kiến cảnh trên người vợ nhào đến ôm thi thể chồng gào khóc.

Khoảng 20 giờ ngày 2-3, trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông tử vong.

Vào thời gian trên, xe đầu kéo Hải Tuyết BS : 37C- 00569 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy trên QL1A hướng từ TP Vinh - Hà Nội, lúc đến địa phận xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, do thiếu quan sát đã tông phải cụ ông băng qua đường.

Xe đầu kéo gây tai nạn

Nạn nhân được xác định ông Nguyễn T. (SN 1944, trú tại tỉnh Bắc Giang). Người vợ thấy cảnh trên đã nhào đến ôm thi thể chồng gào khóc. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường, đậu cách nơi nạn nhân khoảng 70m.

Người vợ ôm thi thể chồng gào khóc

Được biết, mấy ngày nay hai vợ chồng ông Nguyễn T. về quê ngoại ở xã Nghi Quang để ăn cưới cháu. Xong công việc hai vợ chồng ra đường quốc lộ 1A bắt xe khách về nhà ở Bắc Giang thì xảy ra tai nạn.

Ngay khi nhận thông tin, công an huyện Nghi Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân, xử lý vụ tai nạn.

Va chạm xe đầu kéo, đôi nam nữ thương vong
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang