Sà lan 1.500 lật úp, chủ phương tiện giấu cơ quan chức năng

Thứ Sáu, 04/05/2018 16:44

|

(CAO) Chiếc sà tải trọng 1.500 tấn đang trục vớt cát trên sông Sài Gòn, bất ngờ lật úp. Sau đó chủ phương tiện không thông báo với cơ quan chức năng mà tự ý khắc phục.

Ngày 4-5, Đội thanh tra giao thông số 2 - Sở GTVT TP.HCM đang thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên khu vực sông Sài Gòn (đoạn thuộc P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) thì phát hiện 1 sà lan nặng 1.500 tấn bị lập úp đang được một số phương tiện trục vớt.

Chiếc sà lan bị lật được cơ quan chức năng phát hiện vào trưa ngày 4-5

Ngay sau đó, đội Thanh tra giao thông số 2 đã tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông, phối hợp cùng Phòng CSGT đường thủy (PC68, Công an TP.HCM) và Khu quản lý đường thủy nội địa tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thanh Vũ (43 tuổi, quê Long An) khai nhận trưa ngày 3-5, tàu kéo số hiệu LA-053.79 do ông Nguyễn Chí Thông (37 tuổi, quê Long An) điều khiển đẩy chiếc sà lan số hiệu BD-0099 vào cảng nội địa Kim Đại Thông (xã An Sơn, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để trục vớt cát, trong quá trình trục vớt thì không may gặp sự cố làm cho chiếc sà lan lật úp.

Sau đó, ông Nguyễn Thanh Vũ đã lai dắt chiếc sà lan gặp nạn về đậu trên sông Sài Gòn đoạn qua P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức để và tự khắc phục.

Trả lời lý do vì sao không thông báo cho cơ quan chức năng khi chiếc sà lan bị lật, ông Vũ cho rằng mình có thể tự khắc phục được bằng cách bơm nước vào để sà lan lật ngửa lại. Ông Vũ cũng khai nhận sự cố không gây thiệt hại về người.

Hiện chiếc sà lan đang được tiến hành trục vớt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang