Đòi bồi thường sau va quẹt xe không được, đánh người trọng thương

Thứ Ba, 01/05/2018 22:19

|

(CAO) Chạy xe va quẹt với một nhóm nam thanh niên nên bị bắt đền, anh Thiện không chịu theo phương án mà nhóm thanh niên đưa ra, chờ công an đến giải quyết thì bị đánh chấn thương sọ não bất tỉnh.

Ngày 1-5, Công an Q. Tân Bình, TP.HCM vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lâm Quốc Huy (SN 2001, ngụ Q.Tân Phú) về hành vi đánh anh Phạm Lê Hoàng Thiện (SN 1997, ngụ Q.Tân Bình) chấn thương sọ não sau vụ va quẹt xe.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 29-4, khi Huy cùng nhóm bạn gồm 3 thanh niên khác đi trên 2 xe gắn máy từ đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận về Q.Tân Phú để uống cà phê. Khi đi đến ngã tư Phạm Phú Thứ - Võ Thành Trang (Q.Tân Bình) thì xảy ra va quẹt với xe máy của Thiện.

Sau va chạm với anh Thiện, nhóm của Huy yêu cầu anh Thiện bồi thường thiệt hại do va chạm giao thông. Tuy nhiên, anh Thiện không đồng ý và yêu cầu đợi công an đến giải quyết. Bực tức vì anh Thiện không làm theo ý mình, Huy đã cầm nón bảo hiểm đánh anh Thiện bất tỉnh rồi cả nhóm bỏ đi về uống cà phê ở Q.Tân Phú.

Về phần nạn nhân, ngay sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu do bị chấn thương sọ não nặng. Hiện anh Thiện đang được mổ cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.Bình Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét và bắt giữ được Huy để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang