Tai nạn nghiêm trọng, người dân phá cửa xe hơi đưa nạn nhân đi cấp cứu

Chủ Nhật, 05/07/2015 23:35  | Lam Hồng - Hồng Quang

|

(CAO) Khoảng 10 giờ, ngày 5-7, tại quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn xã Tân Bình (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe ô tô con, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch.

Thời điểm trên, xe ô tô con BKS 81A – 014.94 do ông Nguyễn Văn Đến (SN 1969, trú xã Chư Jô, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cầm lái chở theo thêm 2 người đang lưu thông theo hướng TP. Pleiku đi huyện Mang Yang đã va chạm với xe ô tô khách BKS 77B – 002.30 do lái xe Trần Văn Hà (SN 1978, trú phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Chiếc xe khách bị bẹp dúm phần đầu

Cú va chạm mạnh, làm ông Nguyễn Văn Đến và Trần Văn Lợi (SN 1985, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) tử vong tại chỗ và một người khác là Trương Đình Phong (SN 1996, xã An Phú, Pleiku) nguy kịch.

Nạn nhân Phong đã được người dân phá cửa xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Rất may, 8 người ngồi trên ô tô khách chỉ bị xây xước nhẹ. Tại hiện trường, hai xe bị hư hỏng nặng. Xe con gần như biến dạng sau cú tông mạnh, xe khách bị bẹp dúm phần đầu.

Tình trạng của chiếc còn lại cũng bị hư hại nặng

Sau tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT, Công an Gia Lai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân cụ thể vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang