Khiêng người bị tai nạn lao động đến công ty đòi bồi thường

Thứ Sáu, 26/06/2015 14:21  | Cao Danh

|

(CAO) Khoảng 7 giờ sáng ngày 26-6, gia đình bà Phạm Thị Thanh (49 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã khiêng con bà Thanh là anh Vũ Ngọc Dũng (21 tuổi) đến Công ty TNHH cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát (Công ty Đồng Hiệp Phát, đóng tại khu phố 9, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) để đòi bồi thường.

 

Năm 2012, anh Dũng vào làm công việc đứng máy sản xuất ốc vít tại Công ty Đồng Hiệp Phát. Ngày 5-6-2012, trong lúc anh Dũng đang đứng máy thì bất ngờ bị điện giật, té xuống đất bất tỉnh. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần Trung ương (Phân viện phía Nam), tỷ lệ thương tật của anh Dũng là 85%. Anh Dũng phải sống đời sống thực vật suốt đời.

Anh Dũng được người thân khiêng đến cổng công ty để đòi bồi thường - Ảnh: Cao Danh

Theo gia đình anh Dũng, sau khi anh Dũng bị tai nạn, công ty cử người thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh hai lần là 71 triệu đồng. Sau đó, công ty lơ luôn. Lý do công ty đưa ra là trong thời điểm anh Dũng bị tai nạn lao động, anh và công ty chưa ký hợp đồng lao động.

Gia đình anh Dũng đã khởi kiện Công ty Đồng Hiệp Phát ra tòa. Tại phiên sơ thẩm, hội đồng xét xử buộc công ty bồi thường cho anh Dũng 300 triệu đồng. Công ty Đồng Hiệp Phát kháng cáo.

Tháng 3-2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phúc thẩm buộc Công ty Đồng Hiệp Phát bồi thường cho anh Dũng 424 triệu đồng.

Thế nhưng đến nay công ty vẫn chưa bồi thường. Sáng 26-6, người thân anh Dũng đã khiêng anh tới công ty để đòi bồi thường.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai đã đến đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường và xử lý vụ việc.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang