Xe tải tông chết 5 người chạy 97km/h qua khu dân cư

Thứ Hai, 14/05/2018 18:58  | Hà Anh

|

(CAO) Lúc 15 giờ 30, ngày 14-5, tại trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông quốc gia (Ban ANGT), Ban ATGT tỉnh, huyện Đức Trọng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc có công an, GTVT, Y tế và đại diện các cơ quan báo chí, thông tin chi tiết về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xảy ra lúc 7 giờ 30 sáng cùng ngày tại QL 20, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng khiến ít nhất 5 người chết, 2 người khác bị thương nặng cùng nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị hư hỏng nặng.

Điều tra xe mất thắng hay do tài xế phóng nhanh, vượt ẩu

Chủ trì buổi họp, có ông Phạm S – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Khuất Việt Hùng –  Phó ban thường trực Ban ATGT quốc gia.

Đến nay, các quan chức năng xác định, có 5 người tử vong trong vụ tai nạn, trong đó có tài xế xe tải BKS: 49C-150.90 (trọng tải 3,5 tấn chở phân bón) là anh Trần Trọng Tình (SN 1990, quê ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Tình được cho là người đã điều khiển chiếc xe tải gây tai nạn liên hoàn với hàng loạt phương tiện trên đường lưu thông, gồm 5 xe ô tô (3 chiếc đậu bên đường, 2 chiếc lưu thông) và 5-6 chiếc xe máy khác.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngoài tài xế Trần Trọng Tình tử vong tại chỗ, 4 nạn nhân khác, gồm: 2 vợ chồng ông Phan Hữu Phước (SN 1961) và vợ là Hoàng Thị Bé (SN 1963) – cùng trú tại P.8, TP Đà Lạt – Lâm Đồng; ni cô Đặng Thị Hương (SN 1950), quê ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tạm trú tại chùa Quan Thế Âm (huyện Đức Trọng); bà Nguyễn Thị Bạch Phượng (SN 1952) đang trên đường từ nhà ở ngã ba Fi Nôm (xã Hiệp Thạnh) đi xã Tà In (huyện Đức Trọng) dự đám tang.

Hai nạn nhân Nguyễn Thị Mộng Hoa (SN 1955) và Hà Tấn Tri (SN 1965) cùng trú xã Hiệp An (Đức Trọng) bị thương nặng, người bị dập phổi, người bị gãy đốt sống cổ, chấn thương sọ não – hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Tại buổi họp, lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, hộp thiết bị hành trình thu được trên xe tải do tài xế Trần Trọng Tình điều khiển gây tai nạn, thể hiện: khi tài xế xảy ra va chạm với 2 xe ô tô trước đó là 73km/h. Sau đó là vận tốc 97km/h. Trong khi đây là đoạn đường đông dân cư, vận tốc cho phép chỉ 50km/h. Đến khi xe lật nghiêng, gây tai nạn liên hoàn với hàng loạt 3 ô tô còn lại cùng hàng loạt 5-6 chiếc xe máy, thiết bị hành trình ngưng hoạt động. Được biết, chiếc xe sản xuất năm 2015, xe còn 2 tháng hạn kiểm định.

Theo Đại tá Vũ Nhân Khánh – Phó giám đốc Công an tỉnh, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, Ban giám đốc Công an tỉnh đã giao Công an huyện Đức Trọng khởi tố vụ án ngay trong sáng nay.

Thượng tá Phạm Xuân Thủy – Trưởng Văn phòng Cảnh sát điều tra (Phòng PC44) Công an Lâm Đồng cho biết: “Đến nay, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khả năng tài xế một là xe mất thắng, mất kiểm soát; hai là do phóng nhanh, gây va chạm với 2 xe ô tô trên đường nên hoảng loạn bỏ chạy, cùng đó là việc chạy qua chợ Phi Nôm, tài xế luống cuống lạng lách; xe chạy với tốc độ nhanh, bị nổ lốp trái nên gây tai nạn liên hoàn. Việc này, phía cơ quan điều tra sẽ làm hàng loạt các giám định để có cơ sở kết luận, như: giám định nồng độ cồn, ma túy, các chất kích thích khác với mẫu dịch của tài xế xe tải; giám định bằng lái, thắng, lốp... trách nhiệm chủ xe... để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đông đảo người dân tại hiện trường vụ tai nạn

Theo kết quả điều tra, vào 7 giờ 30, sáng nay (14-5), xe tải BKS: 49C-150.90 do tài xế Trần Trọng Tình điều khiển, chở đầy phân bón, lưu thông hướng TP Đà Lạt – TP.HCM. Khi vừa cách ngã 3 Finôm khoảng 100m bất ngờ va chạm 2 xe ô tô đi cùng chiều. Xe tải vẫn lưu thông với tốc độ nhanh, khoảng gần 3km sau, tiếp tục gây tai nạn, đâm vào 2 xe ô tô khác, kéo theo một chiếc ô tô dưới gầm rồi đâm liên hoàn vào hàng loạt xe máy trên đường sau đó thì bị lật nghiêng, gây đổ sập nhà của một hộ dân bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương nặng, nhiều người bị xây xát thân thể; 5 xe ô tô cùng khoảng 5-6 xe máy bị hư hỏng nặng. Tài xế xe tải gây ra vụ tai tử vong trong cabin. Các phương tiện bị bẹp dúm, biến dạng, hư hỏng nặng. Camera tại nhà một người dân gần đó ghi lại cảnh chiếc xe lao như tên bắn trên đường, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Lời kể của nhân chứng

Ông Nguyễn Văn Thông (bảo vệ cửa hàng Thế giới di động bên QL 20), người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: “Lúc xảy ra vụ tai nạn, tôi đang đứng trước cửa hàng nên đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngoài đường, bỗng có tiếng động rất lớn, rồi một chiếc ô tô tải chao đảo lao trên mặt đường, kéo lê theo một chiếc ô tô nhỏ khiến nhiều người hoảng sợ hét lớn. Tiếp đó, xe lao vào nhiều xe máy đang lưu thông, cuốn những chiếc xe này đi, sau đó đâm sầm vào một nhà dân, nhanh đến mức gió tốc bụi đường bay tứ tung...”.

“Tôi nghĩ chắc xe bị sự cố gì đó bởi trên đường chiếc xe lao đi, gần vị trí đâm liên hoàn vào chiếc xe ô tô tải nhỏ và hàng loạt xe máy khác, có bãi đất trống trồng cà rốt, sao xe không lao vào để tránh gây tai nạn cho người dân?”, ông Phi - một người dân nhà ở gần hiện trường vụ tai nạn cho biết.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc. Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ các nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người.

Ông Phạm S phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, ông Phạm S chỉ đạo các ngành chức năng tại địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung cứu chữa 2 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ thân nhân các gia đình có nạn nhân tử vong; làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang