Tài xế tông chết 5 người ở Thủ Đức có nồng độ cồn và chạy xe tốc độ cao

Thứ Ba, 15/12/2015 04:38  | Kim Phát

|

(CAO) Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 14-12 cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, năm 2007 Võ Văn Răng đã bị TAND TP.HCM bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm 1 năm tù về tội “Cản trở giao thông”, sau khi ra tù, Răng lập công ty kinh doanh vận tải.

Khoảng 3 giờ 25 phút ngày 31-5, Võ Văn Răng điều khiển xe container lưu thông trên QL 1A theo hướng từ cầu vượt Sóng Thần về KDL Suối Tiên. Khi đổ dốc cầu vượt Linh Trung (quận Thủ Đức), Răng để xe lưu thông với tốc độ 60 km/giờ và va chạm với xe ô tô lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, Răng đánh tay lái sang phần đường dành cho xe ô tô và tông trực diện vào xe ô tô 5 chỗ đang dừng đèn đỏ phía trước. Vụ tai nạn khiến chiếc xe bẹp dúm và 5 người ngồi trên xe tử nạn tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Các nạn nhân tử vong gồm: lái xe Đinh Thị Hồng Yến (45 tuổi), chị Nguyễn Thị Thùy Linh (27 tuổi), anh Phạm Tung Thanh, 43 tuổi), chị Ly Thanh (31 tuổi, vợ anh Thanh) và ông Ly Sanh Van (66 tuổi, cha chị Thanh, cả 3 đều mang quốc tịch Mỹ).

Sau khi gây tai nạn, Võ Văn Răng chạy xuống la hét thất thanh rồi chạy đến chốt bảo vệ gần đó nhờ gọi con trai đến đưa đi đầu thú.

Tại công an, lực lượng chức năng xét nghiệm nhanh đã phát hiện trong máu Võ Văn Răng có nồng độ cồn 45,5 mg/100 ml máu.

Tài xế Răng tại cơ quan công an

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do Võ Văn Răng lưu thông tốc độ cao, có nồng độ cồn và xử lý tình huống kém nên dẫn đến tai nạn.

Về dân sự, các bên liên quan đã bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thùy Linh số tiền 100 triệu đồng.

Gia đình nạn nhân Ly Thanh và Ly Sanh Van không yêu cầu bồi thường thiệt hại đồng thời có đơn bãi nại. Gia đình anh Pham Tung Thanh yêu cầu bồi thường 5 tỉ đồng còn gia đình bà Đinh Thị Hồng Yến yêu cầu bồi thường 850 triệu đồng.

Sau khi xảy ra tai nạn, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân chi phí lo hậu sự. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm vụ án để răn đe, phòng ngừa chung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang