Hưng Yên:

Tàu hỏa kéo lê xe 4 chỗ, lái xe nhảy ra ngoài thoát chết

Thứ Tư, 07/03/2018 11:00  | Hương Nhàn

|

​(CAO) Điều khiển xe 4 chỗ băng từ đường tỉnh lộ sang đường sắt, lái xe phát hiện tàu hỏa nên kịp thời “bỏ của chạy người” thoát chết trong gang tấc.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 10h30 sáng 7-3 tại km 21+113 tuyến đường sắt Hà Nội- Hải Phòng thuộc địa bàn xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Theo đó vào thời gian trên, tàu khách số hiệu LP1 lưu thông từ Hà Nội đi Hải Phòng khi đến vị trí đường dân sinh trên thì xe ô tô 4 chỗ BS: 29A 145.58 rẽ từ đường tỉnh 385 băng vào đường sắt khiến đầu máy tàu vừa chạm vào xe ô tô, tài xế đã kịp nhảy ra ngoài thoát chết trong gang tấc. 

Hiện trường vụ tai nạn 

Vụ tai nạn khiến đoàn tàu đẩy xe ô tô trên đường ray 20 mét mới dừng 30 phút xử lý, chiếc xe ô tô hư hỏng nặng.

Được biết chỉ cách đây chưa đầy 1 tháng, vào ngày 13-2 tại đường ngang này đã xảy ra tai nạn tàu đâm tô tải BS: 89C - 085.54 do anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1989, quê xã Đình Dù) điều khiển khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang