Tàu hoả trật bánh, đường sắt Bắc - Nam tê liệt nửa ngày

Thứ Tư, 30/09/2015 10:38  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Đến gần 0 giờ sáng hôm nay (30-9), hơn 1.500m đường sắt Bắc - Nam mới được khắc phục xong để đón đoàn tàu đầu tiên đi qua sau sự cố trật bánh ray xảy ra trước đó 12 giờ.

Đoàn tàu bị trật bánh - Ảnh: Lê Huân

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 29-9, đoàn tàu chở hàng SY1 hành trình từ Hà Nội vào ga Sóng Thần bất ngờ gặp sự cố trật bánh tại km 1574+400 (thuộc khu giang Suối Vận – Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ) khiến hơn 1.500m đường sắt bị hỏng, trong đó có 500m bị hư hỏng hoàn toàn, toa xe số 10 bị lệch khỏi đường ray.

Lực lượng cứu hộ lập tức ứng cứu - Ảnh: Lê Huân

Nhận được tin báo sự cố, Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn ngay lập tức điều động lực lượng cứu hộ đến hiện trường và thông báo với các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn cho toàn bộ tuyến đường. Nhiều đoàn tàu khác phải tạm dừng hành trình ở các ga để chờ thông tàu.

Đến gần 0 giờ sáng nay, sự cố mới được khắc phục xong - Ảnh: Lê Huân

Do vị trí xảy ra sự cố nằm trong khu vực rừng hẻo lánh, không thể tiếp cận bằng đường bộ nên mãi đến 18 giờ 30 tối cùng ngày, cơ quan chức năng mới sửa xong đường ray để đưa đoàn tàu cứu hộ áp sát vị trí tàu SY1. Đến 23 giờ 20, sự cố cơ bản được khắc phục xong, đoàn tàu bị nạn được kéo về ga Suối Vận.

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn nán lại hiện trường để đón đoàn tàu đầu tiên đi qua, kết thúc gần 12 giờ giao thông tê liệt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang