Thanh niên đốt xe máy khi bị CSGT bắt lỗi

Thứ Tư, 02/08/2017 21:02  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra lỗi vi phạm, nam thanh niên liền châm lửa đốt luôn xe máy trước mặt CSGT gây hỗn loạn khu vực.

Hiện trường vụ đốt xe

Bước đầu, danh tính người đốt xe máy được xác định là Lê Văn Quang (30 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội).

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 50 phút chiều 2-8, tại nút giao thông đường Giải Phóng – Trường Chinh, Hà Nội.

Thời điểm trên, cán bộ CSGT - Đội CSGT số 4 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ phát hiện chiếc xe máy mang BKS Hải Dương chở hàng cồng kềnh nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên bước xuống xe có thái độ không hợp tác, người cầm lái không xuất trình được đăng ký và bằng lái; việc xếp hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép của xe nên lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Nam thanh niên đốt xe bị khống chế

Không những có thái độ, thanh niên này còn ngang nhiên dùng bật lửa đốt ngay chiếc xe máy của mình trước mặt CSGT Hà Nội.

Các CSGT đang làm nhiệm vụ phải tìm mọi cách để chữa cháy, đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng cảnh sát 113 đến phối hợp xử lý. Nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem vụ việc rất đông, khiến nút giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng.

Lãnh đạo đội CSGT số 4 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, hiện đang bàn giao người này cho công an phường sở tại để tiếp tục làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang