Hà Nội:

Xác định danh tính tài xế lao ô tô vào cảnh sát giao thông

Thứ Hai, 04/04/2016 20:14  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau khi lao xe vào cảnh sát giao thông, tài xế xe Innova đã điên cuồng bỏ chạy. Phải nhờ sự giúp sức của người dân, lực lượng chức năng mới bắt lái xe dừng lại được.

Như báo Công an TP đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 4-4, lái xe Innova mang BKS 30A-229.91 lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội.Khi thấy xe ô tô vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên thay vì chấp hành hiệu lệnh, lái xe này đã lao xe vào các cảnh sát rồi nhấn ga bỏ chạy. 2 cảnh sát đã bị xây xát nhẹ do xe ô tô va phải.

Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, lái xe ô tô bỏ chạy qua tuyến phố Bà Triệu – Nguyễn Du- Quang Trung- Nguyễn Thượng Hiền- Trần Bình Trọng- Lê Duẩn- Xã Đàn- Phạm Ngọc Thạch- Lương Định Của.

Đến ngã tư Xã Đàn (hướng ngã rẽ vào đường Đê La Thành), người dân đã ra chặn đầu xe yêu cầu lái xe xuống xe nhưng lái xe vẫn “cố thủ” trên xe.

Bực tức trước hành vi vi phạm luật giao thông gây nguy hiểm đối với người đi đường, người dân đã bức xúc dùng gạch ném vỡ kính xe. Vụ việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng.

Lái xe Bùi Phú Thụ - Ảnh: Đoàn Tuấn 

Chiếc xe vi phạm sau đó được đưa về công an phường Kim Liên. Kính phía trước của chiếc xe ô tô bị rạn, nứt. Kính bên phải ô tô vỡ, gương hỏng. Công an phường đã làm việc với lái xe, lấy lời khai.

Danh tính lái xe bỏ chạy tên Bùi Phú Thụ (SN: 1991, thường trú thôn Cộng Hòa, xã Thái hòa, Ba Vì, Hà Nội).

Thời gian qua đã xảy ra không ít trường hợp vi phạm luật giao thông rồi ngang nhiên chống đối, tông xe vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

Chiếc xe Innova gây kinh hoàng cho người dân chiều 4-4 - Ảnh: Đoàn Tuấn

Chị Nguyễn Thị Hoa – người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội bức xúc: “Đã vi phạm luật giao thông lại còn làm hại người thực thi nhiệm vụ và lái xe lạng lách trên phố gây nguy hiểm cho người đi đường. Chúng ta cần phải xử lý nghiêm những trường hợp “coi trời bằng vung” này”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang