Hai cậu bé chăn bò dũng cảm cứu 5 nữ sinh cấp hai đuối nước

Thứ Sáu, 22/04/2016 10:04  | Linh Vũ

|

(CAO) Trong lúc đi chăn bò ngang qua hồ Tà Rục, hai cậu bé người dân tộc Raglai phát hiện nhiều nữ sinh đang đuối nước nên liều mình bơi ra cứu. Tuy nhiên, cả hai chỉ kịp cứu được 5 em, 2 người còn lại tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 20-4, hai cậu bé người dân tộc Raglai là Bo Tý (14 tuổi) và Cao Lâm (13 tuổi) đi chăn bò ngang qua hồ Tà Rục (xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) phát hiện nhiều học sinh nữ đang đuối nước, kêu cứu.

Cả hai liều mình lao xuống hồ nước sâu hơn 10m cứu người. Tuy nhiên, Cao Lâm và Bo Tý chỉ kịp cứu được 5 nữ sinh lên bờ. Hai nữ sinh còn lại tử vong và được tìm thấy sau đó.

Được biết, 7 nữ sinh này là học sinh lớp bảy trường THCS Nguyễn Du (TP Cam Ranh). Chiều cùng ngày, do thời tiết nắng nóng, các em rủ nhau ra hồ tắm và rơi vào vùng nước sâu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể hai nữ sinh thiệt mạng cho gia đình lo hậu sự.

Hiện, chính quyền địa phương đang kiến nghị huyện, tỉnh có hình thức tuyên dương hành động dũng cảm của 2 em Lâm và Tý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang