Khen thưởng vụ phá đường dây đánh bạc 100 tỷ đồng

Thứ Năm, 08/03/2018 18:22  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trước chiến công xuất sắc của các lực lượng phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức biểu dương, khen thưởng.

Sáng 8-3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá 100 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế biểu dương, khen thưởng Công an TP.Huế

Như CAO đã thông tin, lúc 4 giờ ngày 5-3-2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị chức năng bắt Trương Minh Quang (SN 1986, ngụ thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) và 5 đối tượng có hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; thu giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 ô tô và nhiều máy móc, thiết bị, máy tính, tài liệu liên quan đến đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng.

Quang là người quản lý các trang mạng, có số tiền cá độ tương đương khoảng 100 tỷ đồng. Các đối tượng còn lại vừa là đồng phạm “Tổ chức đánh bạc” vừa trực tiếp “Đánh bạc”.

Đại tá Lê Quốc Hùng – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm

Đại tá Lê Quốc Hùng – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc đến thăm, thưởng nóng 40 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan đã có thành tích phá án xuất sắc. Đại tá Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: “Việc phá nhanh chuyên án đã được lãnh đạo, nhân dân trong tỉnh hoan nghênh, đồng tình ủng hộ; thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của lực lượng công an tỉnh trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao”.

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật; tiếp tục tham mưu, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để đấu tranh phá án, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân, phối hợp tố giác, bài trừ các tệ nạn cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội.

Khám xét thu giữ tang vật tại nhà của Trương Minh Quang (SN 1986) – đối tượng cầm đầu trong vụ đánh bạc

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng tổ chức biểu dương, khen thưởng 10 triệu đồng đến Công an TP.Huế về những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phá án đạt hiệu quả, bắt nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm, trao trả lại tài sản cho bị hại, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang