Tuyên dương nam sinh cứu người bị tai nạn giao thông

Thứ Ba, 21/02/2017 10:36  | Nguyên Thi

|

(CAO) Ngày 19-2, thầy Nguyễn Duy Long, Hiệu trưởng trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, vừa tuyên dương em Nguyễn Đức Ngọc (học sinh lớp 11I) nhờ hành động cứu người bị TNGT.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 1-2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu), trên cầu Rộ (bắc qua sông Lam, thuộc địa phận 2 xã Ngọc Sơn và Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy.

Vụ việc khiến Nguyễn Thị Xuân (SN 1957), chị Vi Thị Huệ (SN 1987, con dâu bà Xuân) và cháu Võ Văn Huy (SN 2014, con chị Huệ, cùng trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) thiệt mạng; anh Phạm Văn Lai (41 tuổi, con bà Xuân) bị thương.

Em Nguyễn Đức Ngọc

Vào thời điểm đó, em Nguyễn Đức Ngọc đang trên đường đi học về, khi chứng kiến vụ việc, Ngọc không ngần ngại gọi xe taxi đưa anh Tĩnh vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương để cấp cứu.

Nhưng do vết thương quá nặng nên bệnh viện này chuyển anh xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị. Cho đến thời điểm này, sức khỏe anh Võ Văn Tĩnh dần bình phục.

Theo thầy Phan Văn Lập, Giáo viên chủ nhiệm lớp 11I, trường THPT Đặng Thúc Hứa: “Hoàn cảnh gia đình của em Ngọc rất khó khăn, nhà có hai anh chị em, bố Ngọc bị bệnh hiểm nghèo còn mẹ thường xuyên đau ốm.

Hoàn cảnh kinh tế của gia đình Ngọc dựa vào mấy sào ruộng ngoài đồng. Tuy nhiên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, Ngọc luôn phấn đấu học tập thật tốt, được thầy cô bạn bè thương yêu”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang