Những hình ảnh tại chung cư có nguy cơ sập ở Sài Gòn

Thứ Hai, 18/02/2019 08:32

|

(CAO) Hàng trăm hộ dân sống tại chung cư Khánh Hội (P.6, Q.4) từ hơn 10 năm qua phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì sự xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

UBND TP.HCM vừa quyết định chấp thuận cho UBND Q.4 tiến hành di dời khẩn cấp 600 hộ dân đang sinh sống trong hai chung cư Khánh Hội và chung cư Trúc Giang bị hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn.

Trong đó, chung cư Khánh Hội đã bị xuống cấp trầm trọng khiến hàng trăm hộ dân phải sống trong sự thấp thỏm lo âu suốt hơn 10 năm nay.
Theo người dân sống tại đây cho biết chung cư này được xây dựng từ năm 1963, đến năm 1968 thì cư dân vào ở nên đến nay bị xuống cấp rất nhiều.
Những cây cột nứt toác lộ cả phần cốt thép bên trong khiến ai nhìn thấy cũng phải ớn lạnh.
Theo Sở xây dựng TP.HCM, chung cư này được xếp vào loại nguy hiểm cấp D, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Những hành lang cũ kỹ, hoang lạnh loang lổ vết nứt
Một bức tường lan can cầu thang hư hỏng có cảm giác đụng vào cũng có thể rớt bê tông xuống
Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết cư dân ở đây ai cũng sợ nhưng hoàn cảnh nghèo khó nên phải bám trụ ở lại
Chỉ cần một cơn gió to hay tiếng động mạnh là từng mảng tường lại rơi xuống
Một trụ bê tông nứt toác, tác rời khỏi kết cấu chung cư
Thời gian xây dựng quá lâu nên mái trần thấm dột nước chảy xối xả
Rác rến ngập ngụa giữa hai lối chung cư
Người dân ở đây ai cũng mong muốn được di dời, đền bù thỏa đáng để ổn định cuộc sống
Đây chỉ là một trong tổng số 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP.HCM cần sớm được cải tạo sửa chữa. Theo kế hoạch đến năm 2020, TP.HCM phải giải quyết 50% trong số 474 cũ đó nhưng đến nay mới chỉ thực hiện được 57 chung cư, đạt 24% tiến độ so với kế hoạch đề ra.
Từ Khóa
Thống kê
Lên đầu trang