Báo CATP ngày 27-9: Nhận án tử hình vì… nghiện sex

Thứ Ba, 26/09/2017 23:04  | Ban Biên tập

|

* Ba ngày sau khi sát hại bạn nhậu, Trần Quốc Tuấn (SN 1977, ngụ Q8) tiếp tục thực hiện vụ cướp thứ hai thì sa lưới.

Bị Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt tử hình về hai tội “giết người” và cướp tài sản, Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt nhưng bất thành. Y là bị án đầu tiên tại TPHCM được thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc vào ngày 16-12-2013. (Bài Nhận án tử hình vì… nghiện sex).

* Sau khi ly thân, Ngô Minh Phúc (SN 1988) cùng em trai là Nguyễn Minh Trung (SN 1995) đến nhà vợ là Phạm Thị Mỹ Luyến (SN 1991) đòi mang con trai 4 tuổi về bên nội nuôi khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã lớn tiếng. Sau đó, anh rể của Luyến cùng mấy người bạn đến can ngăn. Đôi bên lời qua tiếng lại một lúc, bất ngờ Trung dùng dao đâm khiến một người tử vong. (Bài Án mạng từ giành quyền nuôi con).

* Trở về đất liền sau chuyến hải hành lênh đênh, người thuyền viên cùng nhóm bạn xóm lưới tranh thủ ngồi cụng ly đối ẩm và “tám” chuyện về nghề đánh bắt xa bờ. Khi đã ngà ngà say, đám trai làng chài nổi hứng kéo nhau ra quán net để luyện game online. Từ thú vui của trò game ảo, họ bắt đầu cãi nhau kịch liệt và lao vào thách đấu khiến một người gục xuống dưới nhát dao oan nghiệt của chính người bạn thân. (Bài Chơi game ảo, mất mạng thật).

* Thay vì “bứng gốc”, hoàn trả lại mặt bằng ban đầu thì không ít trụ điện hai bên nhiều tuyến đường, con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh bị “chặt” ngang gốc, nhô lên mặt đất cao hơn gang tay, chân trụ méo mó sắc lẹm như những lưỡi dao nằm ngầm dưới đường hoặc lòi cốt thép lởm chởm như những “bàn chông”, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường. (Bài Ớn lạnh với những “bẫy chông” trụ điện).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Người phụ nữ đan áo gửi chiến sĩ Trường Sa; Người cựu chiến binh dũng cảm cứu học sinh bị đuối nước; Trở lại rốn lũ Mường La; Cặp đôi gây ra nhiều vụ cướp giật; Án mạng trong tiệc sinh nhật; Vụ tài xế GrabBike bị đánh ở bến xe An Sương: Ngăn chặn xe ôm công nghệ kêu gọi gây rối; Lừa đại lý vé số bằng trò “ảo thuật con số; Vụ Công ty VN Pharma: Thanh tra Bộ Y tế về việc cấp phép nhập khẩu thuốc; Kiếm tiền tỷ bằng chiêu “bán hàng tốt giá rẻ”; Băng trộm 30 tấn gạch men sa lưới; Từ Sài Gòn đến Long An ăn trộm; Nhân viên bảo vệ trộm 303 triệu đồng của trường học; Quận Gò Vấp: Kẻ đâm chết người tại quán karaoke ra đầu thú; “Hiệp sĩ” đường phố Sài Gòn bắt trộm; Đồng phạm của tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình lãnh án tử hình; Cuộc khẩu chiến nguy hiểm; Bánh trung thu “hết thời”?…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang