Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-04-2021

Chủ Nhật, 04/04/2021 22:19  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-04-2021.

* Thời gian gần đây, ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp xảy ra tình trạng báo tin giả bị cướp, nhà mất trộm, thậm chí bị sát hại, khiến dư luận xôn xao. Những người tung tin giả nhằm phục vụ mục đích nào đó cho cá nhân, chủ yếu là để trốn nợ. Thế nhưng hành vi giả dối của họ không những không đạt được mục đích mà còn nhanh chóng bị cơ quan chức năng làm rõ, xử phạt nghiêm minh. (Bài Nạn báo tin giả: Hại ngay trước mắt và cái giá phải trả).

* Vụ kẻ gian đột nhập nhà giám đốc chi nhánh ngân hàng, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị lớn, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Q11 nhanh chóng vào cuộc điều tra. Được sự chỉ đạo trực tiếp từ đại tá Phạm Xuân Thao (Trưởng công an Q11), chỉ trong vòng 3 ngày, Đội CSHS Công an quận đã bắt giữ các đối tượng. (Bài Công an quận 11: Truy xét nhanh vụ trộm đột nhập nhà giám đốc chi nhánh ngân hàng).

* Hai đối tượng thuê ôtô riêng chở từ Bình Phước đến TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) và gửi xe máy từ Bình Phước lên theo bằng xe khách, rồi dùng phương tiện này để thực hiện các vụ trộm cắp xe máy. Chỉ trong một ngày, chúng trộm 4 chiếc xe, nhưng ngay sau đó đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt bắt gọn. Ngày 4-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt tạm giữ hình sự Lê Trường An (32 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) và Kim Văn Sơn (37 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, cùng tỉnh Bình Phước). Được biết, 2 đối tượng này có tổng cộng 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản. (Bài Hai “cao thủ đá xế” sa lưới ở Đà Lạt).

* Khoảng 11 giờ ngày 2-4, anh Vàng Văn Quang (SN 1978, ngụ thôn Làng Mới, xã Mường Vi, huyện Bát Xát, Lào Cai) bàng hoàng phát hiện mẹ ruột là bà Vùi Thị Cắm (SN 1956) tử vong ở bể nước trong bếp của gia đình, trên gáy có nhiều vết bầm tím. Nhận tin báo, Công an huyện Bát và Công an tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, đại tá Lưu Hồng Quảng (Giám đốc Công an tỉnh) chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng, sớm bắt giữ kẻ gây án. (Bài Kẻ mê cờ bạc giết người sa lưới sau 12 giờ gây án).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Già làng giúp công an thu hồi hơn 2.100 khẩu súng tự chế; Chuyện đầu tuần: Chuẩn bị tốt nhất cho việc chuyển giao vai trò đại diện cử tri; Ra mắt 600 mẫu áo dài phục dựng tại văn Miếu - Quốc Tử Giám; Gameshow: Cơ hội rất ít dành cho MC chuyên nghiệp; Ông Hoàng Văn Phúc ngồi vào “ghế nóng” Hà Nội FC; Yêu cầu thu hồi sản phẩm vi phạm chủ quyền Việt Nam của hãng H&M; Viết tiếp bài “Cà Mau: Ông giám đốc ban quản lý dự án có quyền như… “vua”: Sai phạm nối tiếp sai phạm; Sau cơn mưa trái mùa, cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; Bắt khẩn cấp đối tượng sàm sỡ hàng loạt nữ sinh; Mâu thuẫn với chủ quán, một người bị đâm tử vong; Lừa cho vay tiền để chiếm “sổ đỏ”; Khởi tố nhóm đối tượng giúp kẻ sát nhân bôn tẩu; Gây án vì nhớ lại mâu thuẫn cũ; Gia Lai: Nỗi lo “dịch” chuột tại xã vùng núi; Chốt chặn bắt 3 tên tội phạm trên Quốc lộ 1A; Đột kích sới bạc “khủng”, thu giữ hơn 300 triệu đồng; Phạt “thầy bói” gọi hồn, chữa bệnh ung thư và Covid-19; Cháy cửa hàng kinh doanh đồ sơ sinh, 4 người tử vong; Theo dõi chủ nhà hàng để trộm 100 triệu đồng; “Xe vua” chạy rầm rập tại Thừa Thiên - Huế; Vụ cựu thái tử bị tố cáo “gây rối an ninh quốc gia”: Các nước ủng hộ Jordan duy trì an ninh và ổn định…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang