Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 13-05-2021

Thứ Tư, 12/05/2021 22:00  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 13-05-2021.

* Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn, gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc tăng cường biện pháp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, giao Công an TPHCM chủ trì, phối hợp khẩn trương thiết lập chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cửa ngõ vào thành phố từ 0 giờ ngày 15-5; đồng thời đẩy mạnh hoạt động kiểm tra cư trú, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh trái phép và người tổ chức, tiếp tay. (Bài Thiết lập lại các chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào TPHCM từ 0 giờ ngày 15-5).

* Thời gian qua, dù các phương tiện thông tin truyền thông và Công an các địa phương đăng tải, tuyên truyền về nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, nhưng vẫn có thêm nhiều nạn nhân sập bẫy. Đáng chú ý, tình trạng người nước ngoài câu kết với một số người Việt Nam, vờ làm quen qua mạng xã hội, trao đổi để tạo lòng tin rồi hứa gửi tiền, quà có giá trị. Sau đó, chúng giả mạo nhân viên hải quan gọi điện, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền làm các thủ tục thông quan rồi chiếm đoạt. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận đơn trình báo của anh N. (SN 1989, ngụ xã Tân Nghĩa, H.Cao Lãnh) về việc bị đối tượng nữ tên HyunCastro (quốc tịch Hoa Kỳ) quen qua mạng xã hội WhatsApp lừa chiếm đoạt tiền bằng bẫy “người tình ngoại quốc” tặng vàng. (Bài: Miền Tây: Nhiều nạn nhân sập bẫy các đối tượng lừa đảo)

* Ngày 12-5, cơ quan chức năng vừa có văn bản gởi UBND tỉnh Cà Mau, đề nghị xác định trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau, vì để cho đại lý nợ kéo dài. Một số lãnh đạo công ty báo cáo khống “ưu ái” cho con nợ, để lại món nợ đầm đìa. Trước đó, theo kết luận của Bộ Tài chính, công ty này cho đại lý Nguyễn Hoàng Anh ở Sóc Trăng nợ khó đòi hơn 61 tỷ đồng. (Bài Cà Mau: Vì sao đại lý vé số được nợ hơn 61 tỷ đồng?).

* Khoảng 2 giờ ngày 12-5, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP.Đà Lạt và Công an phường 11 kiểm tra 2 căn biệt thự thuộc Khu du lịch Nam Hồ (số 91 Hùng Vương, P11TP.Đà Lạt). Tại 2 phòng có 14 nam, nữ đang “bay lắc” điên cuồng trong tiếng nhạc ầm ĩ. Lực lượng công an thu giữ nhiều ma túy, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. (Bài Đà Lạt, Lâm Đồng: Bắt quả tang 14 đối tượng thuê biệt thự “phê” ma túy).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bộ Công an tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân: Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất; Cảnh giác âm mưu phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch và phần tử xấu; Các cơ sở lưu trú du lịch phải công bố mã QR vào hệ thống an toàn Covid-19; An Giang: Phát hiện 9 trường hợp nhập cảnh trái phép qua tuyến sông biên giới; Cải lương vào nhà hát không gian online; Giáo sư John Vu viết “Muôn kiếp nhân sinh” 2: Thêm thông tin về thiên tai và đại dịch; CLB TPHCM: Tiếp tục vung tiền chuyển nhượng cầu thủ; Phạt trường hợp trốn tránh cách ly y tế 7,5 triệu đồng; Cảnh giác: Đầu tư chứng khoán ảo, mất tiền thật; Truy tìm giám đốc công ty lừa xuất khẩu lao động; Kỳ án “đại gia” thích mua nhà, bán… lỗ (!); Khởi tố đôi tình nhân bắt người trái pháp luật; Triệt phá đường dây đánh bạc tiền tỷ qua mạng; Khởi tố vụ án liên quan dự án Nha Trang Golden Gate; Nga đề cao cảnh giác trước nguy cơ nước ngoài can thiệp bầu cử; Số người di cư trái phép bị bắt tại biên giới Mỹ - Mexico tăng vọt…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang