Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 14-11-2020

Thứ Sáu, 13/11/2020 21:42  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 14-11-2020

* Theo báo cáo đến 16 giờ 30 ngày 13-11 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đã có 8 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định ra lệnh cấm biển. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có kế hoạch sơ tán 86.000 hộ dân, với 315.000 người để tránh cơn bão số 13. Trong đó, Quảng Bình, Quảng Trị và TP.Đà Nẵng đã di dời 833 hộ dân, với 2.975 người ra khỏi nơi nguy hiểm. (Bài Miền Trung tốc lực sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ).

* Khuya 12-11-2020, Trần Thanh Vũ (SN 1983, ngụ P5Q8) mang theo mã tấu đến khu vực cầu Hiệp Ân (Q8) gặp con nợ để đòi tiền. Khoảng 0 giờ ngày 13-11, Tổ tuần tra dân phố gồm: trung úy Phan Trọng Quang (CSKV), các anh Bùi Trường Vinh, Lê Quang Minh (bảo vệ dân phố), Phạm Nguyễn Anh Trường (dân quân tự vệ) phát hiện Vinh có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra giấy tờ. Vũ bỏ chạy, tổ công tác đuổi theo. Vũ rút mã tấu chém trúng bàn tay trái anh Vinh và tay phải anh Quang. Dù bị thương nặng, nhưng hai anh vẫn cùng đồng đội khống chế, bắt được đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường để xử lý. (Bài Bảo vệ dân phố và cảnh sát khu vực bị thương khi truy bắt tội phạm).

* Mặc dù hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội, nhưng hàng loạt trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook, kênh YouTube... vẫn rao bán món hàng nguy hiểm này. Nhiều trang còn đăng clip hướng dẫn cách sử dụng và chế tạo súng. Vụ một nam sinh tử vong do bị súng hơi tự chế bắn trúng vừa xảy ra tại Hà Nội thêm một lần nữa cảnh báo sự nguy hại này. (Bài Tràn lan súng tự chế rao bán công khai trên mạng).

* Ngày 13-11-2020, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sương (34 tuổi, ngụ P.Đạo Long, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu tháng 9-2019, để có tiền trả nợ và tiêu xài, Sương mua trang sức vàng giả rồi đem tới tiệm cầm đồ của người quen là chị L.T.H (ngụ TP.Phan Rang-Tháp Chàm) cầm cố. Từ ngày 5-9-2019 đến 12-3-2020, Sương ký tổng cộng 63 hợp đồng cầm đồ, thế chấp 84 món trang sức vàng giả để lấy tiền, chiếm đoạt của chị H. hơn 581 triệu đồng. (Bài Lừa cầm cố vàng giả, lãnh án 12 năm tù).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Âm nhạc hướng về miền Trung: Xoa dịu nỗi đau, lan tỏa yêu thương; Những thầy cô viết truyện cổ giữa đời; Viết tiếp bài “Cà Mau: Một bản án không thể thi hành án”: Sở Tài nguyên và Môi trường làm thay Cục Thi hành án dân sự?; Lâm Đồng: Thêm 2 héc-ta rừng bị phá; Làm giả giấy tờ lừa khách hàng vì thua bạc; Đánh nhân viên bệnh viện, hai cha con lãnh án; Sập giàn giáo, 3 người bị thương; Án treo cho cựu phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; Vướng lao lý vì chuyện nhỏ nhặt; Giả mạo cán bộ trường đại học, lừa chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng; Khởi tố kẻ giết “tình địch” tại đám giỗ; Huấn Hoa Hồng liên tiếp bị phạt vì đăng tin giả trên Facebook; Phạt 2 trường hợp đổ chất thải ra đường; Hồ sơ vụ án: Tội ác của gã nghiện mắc căn bệnh thế kỷ; Đưa bạn vào chung cư cao cấp để “phê” ma túy; Vụ án nước ngoài: Tội ác của kẻ lún sâu vào cờ bạc; Lo sợ làn sóng Covid-19 thứ ba…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang