Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 18-09-2020

Thứ Năm, 17/09/2020 19:14  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 18-09-2020

* Trong lúc lái ôtô thuê cho một người ở tỉnh Quảng Ngãi và gây tai nạn làm chết người, Huỳnh Thúc Nguyên (SN 1991, ngụ Bình Định) buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 340 triệu đồng. Quẫn bách vì gần đến ngày giao tiền mà không có, Nguyên lên kế hoạch đi trộm. Mục tiêu đối tượng nhắm tới là Công ty may Vinatex Bồng Sơn (KP Liêm Bình, P.Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, Bình Định). Sau khi đột nhập, Nguyên rinh két sắt ra ngoài hàng rào rồi đục phá lấy đi số tiền lớn. (Bài Ly kỳ vụ trộm két sắt chứa 250 triệu đồng).

* Khi 30 con bạc đang tỉ thí bằng hình thức chơi bài cào tại ấp Bầu Sim (xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi) thì Đội đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc Phòng CSHS CATPHCM bất ngờ ập vào bắt quả tang. Các đối tượng khai sòng bạc này do Nguyễn Thị Mỹ Loan (SN 1988) cùng chồng là Nguyễn Thanh Hòa (SN 1974) đứng ra tổ chức. Điều đáng nói, có đến 3 “quý bà” từng bị tuyên án nhưng vẫn đam mê trò “đỏ đen” tại sòng bạc này. (Bài Vợ chồng cùng tổ chức sới bạc).

* Chồng mất hơn 3 năm, bỗng dưng bà Dương Ngọc H. (ngụ P7Q3) bị bà N.T.T (trú Q1) dẫn một nhóm người hầm hố liên tục đến đòi nợ. Do không đạt được thỏa thuận, nhóm đòi tượng đòi nợ thuê đã “khủng bố” tinh thần bà H. bằng việc nhắn tin, gọi điện, thậm chí tạt tạp chất vào nhà và quán lẩu cá kèo đang kinh doanh. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an Q3 đã tóm gọn những kẻ liên quan đến vụ việc. (Bài Công an quận 3: Triệt phá băng chuyên tạt chất bẩn để đòi nợ).

* Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sử dụng CMND của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật. Các đối tượng trong vụ án gồm: Nguyễn Nam Thắng, Trương Văn Phương (đều SN 1991) và Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988). (Bài Dùng chứng minh nhân dân giả rút hơn 1,8 tỷ đồng qua thanh toán thẻ Pos).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Vận chuyển 4kg ma túy, hotgirl nhận án chung thân; Khởi tố Phó ban tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo về hành vi vu khống; Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép cá thể tê tê; Hack Facebook để chiếm đoạt tài sản; Sòng bạc trong tầng hầm; Tóm băng chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ; Từ nghiện ma túy, anh em sinh đôi liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản; Hậu Covid-19, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sẽ tận dụng tốt EVFTA?; Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra vụ cháy tại Phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank; Sau khi bị Tổng Cục thuế phạt hơn 821,4 tỷ đồng: Coca-cola vẫn hy vọng được hoàn trả tiền thuế đã tạm nộp; Phát hiện đối tượng mang 4kg thuốc nổ dẻo lúc rạng sáng; Ngày thứ 2 xét xử vụ sai phạm tại khu “đất vàng” số 8-12 Lê Duẩn, Q1: VKS đề nghị ông Nguyễn Thành Tài mức án 8-9 năm tù; Đề nghị Malaysia hỗ trợ đưa thi hài công dân Việt Nam bị bắn chết về nước; Miền Tây: Lũ về, đánh bắt tận diệt hoành hành…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang