Cát tặc "gặm" bờ sông Thu Bồn, dân kêu cứu

Thứ Ba, 15/09/2020 16:43

|

(CAO) Thời gian qua, các đối tượng đã lén lút khai thác cát trái phép ở dọc bờ sông Thu Bồn (đoạn chảy qua xã Duy Châu, Duy Trinh, huyện Duy Xuyên giáp ranh xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), khiến diện tích đất canh tác hoa màu của bà con bị sạt lở.

Theo nhiều người dân xã Duy Châu, Duy Trinh, tình trạng các đối tượng lén lút khai thác cát trái phép tại bãi sông Thu Bồn đã diễn trong những năm qua. Dù chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác truy bắt các đối tượng khai thác cát trái phép ở đây để xử phạt hành chính, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Các bãi bồi cát ở sông Thu Bồn bị đối tượng khai thác trái phép

Ông Ng.S. (55 tuổi, trú xã Duy Trinh) cho hay, trước đây đất dọc bãi bồi sông Thu Bồn rộng, người dân thuê của chính quyền địa phương để trồng trọt, chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, những năm qua, do bãi bồi ven sông Thu Bồn sạt lở dẫn đến tình trạng đất bãi bồi ven sông thu hẹp lại, nguyên nhân là do các đối tượng lén lút khai thác trái phép.

“Việc các đối tượng khai thác cát trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn thì nguy cơ con đường bê tông mới làm nối từ xã Điện Quang qua xã Duy Châu cũng sẽ bị xói lở, hư hỏng vào mưa bão”, ông S. nói.

Bà Ng.Th.H. (56 tuổi, trú xã Duy Châu) cho biết, các đối tượng khai thác trái phép ở đây chỉ hoạt động vào thời gian từ 21 giờ đến gần sáng hôm sau. Họ đưa xe tải và xe múc tiến vào khu vực bãi bồi ven sông Thu Bồn, tiến hành khai thác cát trái phép, làm thất thoát nguồn tài nguyên của nhà dân, ảnh hưởng đến việc thay đổi dòng chảy của con sông Thu Bồn vào mưa bão sắp tới.

Dấu vết bánh cơ giới ở các bãi bồi cát dọc bờ sông Thu Bồn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lực lượng Công an huyện Duy Xuyên vừa phát hiện xử lý 4 vụ về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, thu giữ hơn 10m³ cát. Cụ thể, vào ngày 24-8, tại thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, Công an huyện Duy Xuyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tấn L. (37 tuổi, trú xã Duy Trinh) đang có hành vi dùng xe ba bánh khai thác cát trái phép, tại thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã khai thác được 1,1m³ cát.

Trước đó, vào ngày 19-8, tại bãi cát xã Duy Trinh, Công an huyện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trường T. (64 tuổi, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) đang có hành vi dùng xe tải khai thác cát trái phép, tang vật thu giữ 01m³ cát…

Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng phòng TN&MT huyện Duy Xuyên cho biết: “Tình trạng khai thác cát trái phép cũng diễn ra trên địa bàn là do một số đối tượng lén lút khai thác cát trộm vào ban đêm. Đây cũng là nguyên nhân khiến người dân biết nhưng không dám tố giác vì sợ trả thù”.

Ông Sang nói thêm, khu vực khai thác cát trái phép ở bờ sông Thu Bồn là giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên giáp với thị xã Điện Bàn nên cũng khó kiểm soát. Trong khi đó, những mốc giới cũ giữa hai địa phương bị thất lạc hết nên chưa xác định được địa giới hành chính. Thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc với thị xã Điện Bàn để có phương án xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang