Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 21-01-2019

Chủ Nhật, 20/01/2019 18:43  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 21-01-2019.

* Từng là giáo viên dạy môn Lịch sử tại trường THPT dân tộc nội trú Quảng Ninh, thế nhưng đầu tháng 1-2019, Trần Thế Khương (SN 1979) lại nộp đơn xin nghỉ. Khoảng 14 giờ 45 ngày 18-1, đối tượng đến quầy giao dịch chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long (P. Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long) rồi bất ngờ rút súng tự chế ra uy hiếp, buộc thủ quỹ mở két sắt lấy 720 triệu đồng. (Bài Bắt thầy giáo dùng súng tự chế cướp ngân hàng).

* Dựa vào mác “trường của Bộ Công an” cùng lời chiêu dụ hấp dẫn, từ tháng 9-2018 đến nay, cơ sở tại 263A Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã liên tiếp tuyển sinh 3 đợt với số học viên đăng ký theo học lên đến hơn 400 người. Tuy nhiên, sau khi thu tiền, cơ sở này không đào tạo, dạy học như cam kết ban đầu khiến các học viên lâm cảnh lao đao. (Bài Hàng trăm người sập bẫy trung tâm dạy lái xe “bao đậu”).

* Tại quán nhậu ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam), lúc 20 giờ ngày 17-1 có hai nhóm thanh niên đang ngồi lai rai. Khi Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1992, bị câm điếc bẩm sinh) sang bàn bên cạnh mượn bật lửa thì bị chọc ghẹo. Cả hai lao vào ẩu đả. Dù nạn nhân bị đánh trọng thương phải đi trạm y tế điều trị, nhưng Nghĩa vẫn cầm kiếm tự tế xông vào truy sát đến cùng. (Bài Xuống tay giết người từ chuyện mượn… bật lửa).

* Vụ việc người đàn bà dùng búa đập liên tiếp vào đầu xe Mercedes-Benz gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng đã thu hút sự chú ý của dư luận những ngày qua. Điều đáng nói, đây không phải là trường hợp cá biệt khi đã có nhiều ôtô bị tạt sơn, vẽ bậy, đổ chất thải… do đậu kiểu “trêu ngươi” trước cửa nhà dân, chắn lối ra vào tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười. (Bài “Cuộc chiến” giữa chủ nhà và chủ xe đậu dưới lòng đường: Còn nhiều vướng mắc).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bé gái 12 tuổi bị cha dượng xâm hại nhiều năm; Đoàn Thanh niên CATP: Nhiều hoạt động nổi bật vì cộng đồng; Tính nhân văn từ dịch vụ y tế cho người LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới); Phá ổ bạc trong nghĩa địa; Tài xế chở hai cá thể vọoc chống đối khi bị bắt; Hỗn chiến sau cuộc nhậu, 1 người tử vong; Cho vay tiền nhận thế chấp nhà, nguy cơ ra đường trước tết; Sinh viên bỏ học đi làm… bằng giả; Phát hiện công văn giả mạo NHNN về việc giải ngân 1.500 tỷ đồng; Cảnh giác trộm đột nhập tiệm vàng thời điểm cận tết; Quận 9: Dân bức xúc vì rác tràn lan trên đường Đỗ Xuân Hợp; Cụ bà nghèo gần 35 năm nhặt ve chai làm từ thiện; Kon Tum hỏa tốc phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng; Công an huyện Long Thành (Đồng Nai): Tấn công thực phẩm bẩn và ma túy; Say rượu phóng hỏa đốt nhà; Những địa điểm khả thi cho hội nghị Trump – Kim lần hai; Cặp vợ chồng mua bán “cái chết trắng”; Bắt đối tượng cho vay nặng lãi; Tên cướp 200 triệu đồng của vợ chồng bán thịt heo sa lưới…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang