TPHCM cần có nơi để tổ chức các sự kiện đông người

Bài 1: Giải tỏa áp lực giao thông khu trung tâm

Thứ Hai, 02/03/2026 10:08

|

(CATP) Vài năm gần đây, khu vực trung tâm TPHCM thuộc quận 1 cũ với loạt trục đường như Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Minh Khai...là nơi các lễ hội, sự kiện đông người diễn ra thường xuyên, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm dương lịch và Tết âm lịch. Ngoài những sự kiện quan trọng do chính quyền thành phố tổ chức, ngày càng có nhiều sự kiện "ăn theo" cũng diễn ra tại đây dù tính chất chỉ là hội chợ hay hoạt động thể thao như giải chạy marathon.

Khi tổ chức ở ngay trung tâm thành phố, các đơn vị khởi xướng hưởng lợi đủ bề nhờ vị trí đắc địa dễ dàng thu hút người tham gia, trong khi phía chính quyền thành phố lại phải tốn kém nguồn lực không nhỏ vào việc giữ an ninh trật tự, cung cấp các tiện ích công cộng thiết yếu cho người góp mặt.

Chủ tịch Thành phố... cuốc bộ vì kẹt xe

Tại Hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết, tình hình kinh tế, xã hội hai tháng đầu năm diễn ra chiều 27/02, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kể lại tình huống kẹt xe mà chính ông gặp phải: "Xe của tôi đến gần UBND thành phố (UBNDTP) rồi nhưng không thể nào đi tiếp được. Đường kẹt cứng vì nhiều người tham gia một sự kiện được tổ chức trên đường Nguyễn Huệ. Tôi phải xuống và chạy bộ về trụ sở cho kịp giờ họp".

Ngoài ra, người đứng đầu UBNDTP cũng nhiều lần nhận cuộc gọi từ nguyên lãnh đạo thành phố, người dân với giọng khá bức xúc khi bị "kẹt xe" trên các đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ vì người dân tập trung đông để tham gia các sự kiện. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, việc tổ chức sự kiện giúp ngân sách có thêm nguồn thu. Tuy nhiên, so với những bức xúc của người dân thì "khoản tiền này không đáng". Việc tổ chức sự kiện dày đặc khiến không gian công cộng bị chiếm dụng, gây kẹt xe, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố trong mắt du khách. "Phố đi bộ mà người dân, du khách không có một lối đi nào", ông nói thêm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu dứt khoát không tổ chức sự kiện trên đường Lê Lợi

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu "từ nay không sử dụng đường Lê Lợi để tổ chức sự kiện". Sự kiện tổ chức ở các đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi cần chọn lọc, phải được thành phố đồng ý, không tràn lan để tránh kẹt xe "không lối thoát". Các hoạt động như hội chợ, trưng bày nông sản, bán hàng hay sự kiện không thiết yếu sẽ bị chấm dứt.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dài khoảng 700m từ trụ sở UBNDTP đến Bến Bạch Đằng. Đây là không gian đi bộ đầu tiên của cả nước, hoạt động từ năm 2015. Đường Lê Lợi dài khoảng 1.000m, nối chợ Bến Thành với Nhà hát Thành phố. Tuyến đường có vai trò giao thông huyết mạch và là không gian thương mại, du lịch quan trọng của khu vực trung tâm.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Được chỉ đạo, phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ dành cho sự kiện thực sự quan trọng và được thành phố chấp thuận, không làm dày đặc như trước. Ngoài ra, ông yêu cầu kiểm soát chặt tiếng ồn, mật độ và quy mô để bảo đảm không gian cho người dân tham quan, sinh hoạt.

Người dân tham gia giải chạy bộ trên địa bàn quận 1 cũ

Sở Văn hóa và Thể thao cần quy hoạch cụ thể sự kiện nào tổ chức ở đâu, chấm dứt tình trạng tập trung quá mức về khu vực Nguyễn Huệ. Một số chương trình tổ chức liên tục, gây tiếng ồn và tạo cảm giác mệt mỏi cho cư dân lẫn du khách. Thành phố cần điều chỉnh các hoạt động để nâng cao chất lượng lễ hội.

Nên hạn chế các giải chạy

Cũng liên quan đến việc giải tỏa áp lực giao thông khu trung tâm, tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của TPHCM diễn ra hồi cuối tháng 1 vừa qua, Công an TPHCM đề xuất hạn chế giải chạy tại trung tâm, trục huyết mạch và định hướng chuyển các sự kiện vào khu đô thị kín.

Nội dung trên được Đại tá Trần Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM - trình bày tham luận tại hội nghị. Liên quan đến công tác quản lý, cấp phép tổ chức các sự kiện có chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, Đại tá Hiếu cho biết thời gian gần đây, số lượng sự kiện, đặc biệt là các giải chạy việt dã, marathon tăng nhanh.

Mặc dù các sự kiện này có ý nghĩa tích cực về mặt xã hội và quảng bá hình ảnh TPHCM, song công tác tổ chức và cấp phép còn bộc lộ nhiều bất cập, một số sự kiện tổ chức trên các tuyến giao thông huyết mạch gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Do đó, Công an TPHCM kiến nghị cần rà soát, hoàn thiện quy trình, hồ sơ, thủ tục cấp phép tổ chức sự kiện theo hướng chặt chẽ, thống nhất, đặt yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông lên hàng đầu.

Với diện tích "khủng", mặt bằng rộng rãi, Công viên bờ sông Sài Gòn là điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện

Về lâu dài, cần định hướng tổ chức giải chạy tại các khu đô thị có không gian khép kín, hạ tầng phù hợp như Phú Mỹ Hưng, Sala. Hạn chế tối đa, tiến tới không tổ chức trên các tuyến giao thông công cộng trọng điểm như Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ và các tuyến đường trung tâm.

Công an TPHCM cũng đề xuất UBNDTP xem xét giao Công an TPHCM chủ trì công tác cấp phép đối với các hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn giao thông, do các nội dung này gắn liền với tổ chức lưu thông, phân luồng giao thông và quản lý dừng, đậu phương tiện.

Đường Lê Lợi "cõng" nhiều sự kiện

Tổ chức ở đâu phù hợp?

Việc chuyển sự kiện ra khỏi quận 1 cũ không khó vì chỉ cách một con sông. Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã sẵn hạ tầng lý tưởng: Hai công viên bờ sông dài 3km (từ hầm Thủ Thiêm đến cầu Thủ Thiêm), công viên Sáng Tạo với sân khấu, khu thể thao, cửa hàng tiện lợi; trục đường Nguyễn Cơ Thạch rộng 45m, dài 2,5km; khu đô thị Sala liền kề với đường rộng, mật độ dân cư thấp, có trung tâm thương mại và công viên. Người dân dễ dàng đến bằng metro và xe buýt. Sức chứa lớn hơn phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên 30/4, kết hợp mua sắm - giải trí. Hạ tầng công cộng phục vụ sự kiện đông người bao gồm một loạt công viên bờ sông, bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, các điểm dịch vụ ăn uống từ bình dân đến cao cấp.

Ngoài Sala, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (thuộc quận 7 cũ) cũng có hạ tầng phù hợp để tổ chức sự kiện đông người. Khu vực Thủ Thiêm đang được đẩy mạnh phát triển, dự kiến trong quý II/2026 sẽ khởi công Trung tâm chính trị - hành chính mới của TPHCM, điều chỉnh quy hoạch kết nối metro số 7, tăng công viên và mặt nước. Đây chính là thời điểm lý tưởng để quy hoạch Thủ Thiêm thành "trung tâm lễ hội mới", chấm dứt ùn tắc triền miên và kéo giãn lượng người ra khỏi trung tâm.

Tại cuộc họp báo định kỳ của TPHCM tháng 12/2025, đại diện Sở Xây dựng thông tin về tình trạng ùn tắc gia tăng thời gian gần đây. Theo số liệu thu thập và phần mềm mô phỏng, tình hình ùn tắc giao thông tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường ghi nhận mức tăng rõ rệt.

Hiện đường đang ở mức phục vụ D, tức lưu lượng xe đã cao, việc di chuyển trở nên khó khăn và gần chạm ngưỡng quá tải. Tốc độ lưu thông trung bình trên tuyến chỉ đạt 34,9km/h. Tại khu vực trung tâm, các trục đường Pasteur, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, 3 Tháng 2... đều có lượng xe tăng, dẫn đến áp lực giao thông lớn và khả năng di chuyển bị hạn chế.

Còn tiếp... 

Bình luận (0)

Lên đầu trang