Bão số 2 mạnh dần, hướng về Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Chủ Nhật, 16/07/2017 15:44  | Đức Thiện

|

(CAO) Đến trưa hôm nay (16-7), bão số 2 chỉ còn ở cách ở biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 290km. Dự báo trong tối nay, bão số 2 sẽ đổ bộ vào hai tỉnh này.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tính đến 13g trưa nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 – 100km/h), giật cấp 11 -12.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở Vịnh Bắc Bộ mà các tỉnh từ Thánh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Cồn Cỏ (Quảng Trị) ghi nhận mưa to đạt mức 196mm. Khu vực Ba Đồn (Quảng Bình) thì mưa đạt mức 78mm.

Dự báo bão sẽ tiếp tục đi về hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19g, bão sẽ cách khu vực bờ biển Thanh Hóa-Hà Tĩnh chỉ còn khoảng 150km về hướng Đông Đông Nam. Từ tối và đêm nay, các vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Ven biển tại Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình và Nam Định cũng bị ảnh hưởng bởi gió bão.

Từ ngày 16 đến 18-7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo sẽ có mưa to đến rất to. Ngoài ra từ ngày 17-20-7, một đợt lũ có khả năng xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng. Người dân cần đề phòng và liên tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang