BN470 đi du lịch TPHCM và miền Tây, BN500 đi coi thi lớp 10

Thứ Sáu, 31/07/2020 23:43  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trong số ca bệnh Covid-19 được công bố sáng 31-7, có BN500 là nữ giáo viên ở Đà Nẵng, gần đây nhiều lần đi chợ, 3 ngày coi thi tuyển sinh lớp 10; đi tiệc đầy tháng nhà hàng xóm, tiếp xúc nhiều người ở trường.

Tối 31-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng thông tin 13/45 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 được công bố sáng 31-7. Các BN đều liên quan đến Bệnh viện (BV) Đà Nẵng, nhiều người có lịch trình tiếp xúc nhiều đến những nơi đồng người.

1. BN468 là T.T.M.L. (nữ, SN 1978, ngụ thôn La Hà, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). BN chăm sóc chồng tại phòng 603 Khoa Thận - Nội tiết BV Đà Nẵng từ ngày 14-7. Từ ngày 14 đến 30-7, BN ở BN, thỉnh thoảng mua cơm tại căn tin BV, không ra khỏi BV. Ngày 30-7, BN dương tính Covid-19. Lúc 2 giờ ngày 31-7, BN được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an (đóng tại Q.Sơn Trà). Hiện BN không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

2. BN470 là B.T.T. (nữ, SN 1953, ngụ đường Dương Bích Liên, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Ngày 11 đến 12-7, BN nuôi chồng tại khoa Nội thận - Nội tiết BV Đà Nẵng. BN có về nhà lấy đồ dùng rồi vào lại chăm sóc chồng, không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài gia đình. Ngày 13 đến 17-7, BN đi du lịch TP.HCM và miền Tây: Hội trường Thống Nhất, ở nhà nghỉ đường Đông Du (Q.1, TP.HCM), đi Bến Tre, Cần Thơ (không nhớ rõ địa chỉ).

Ngày 13-7, con gái BN đem Bảo hiểm y tế đến BV Đà Nẵng để làm hồ sơ nhập viện cho bố và cho biết chỉ gặp tiếp xúc bố, không có ai khác đến thăm. Ngày 18 đến 20-7, BN về nuôi chồng. Ngày 20-7, chồng xuất viện nên BN về nhà đến chiều 21-7 chồng nhập viện lại nên vào Khoa Nội thận - Nội tiết.

Từ 21 đến 26-7, BN ở luôn trong BV, chỉ tiếp xúc những người cùng phòng trong BV. Ngày 26 đến 27-7, BN thấy đau đầu, không ho, không tức ngực hay khó thở. 18 giờ ngày 29-7, BN được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện 199. Ngày 30-7, BN dương tính Covid-19, được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng lúc 21 giờ cùng ngày. Hiện BN không ho, không sốt, tiếp xúc tốt, hơi đau họng.

3. BN473 tên L.T.B. (nữ, SN 1982, ngụ đường Nguyễn Thiện Kế, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 20-7 đến nay, BN chăm mẹ ruột là Đ.T.L. tại Khoa Nội thận - Nội tiết BV Đà Nẵng. Từ ngày 16 đến 20-7, 24 đến 26-7, BN đi làm tại Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (đường số 5, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Q.Sơn Trà). Lúc đi làm, BN đeo khẩu trang thường xuyên. Chủ nhật hàng tuần, BN mua sắm tại chợ An Hải Đông (P.An Hải Đông). Thời gian chăm sóc mẹ, BN nấu ăn ở nhà và đem qua BV ăn cả ngày. Ngày 28-7, BN rát cổ, ho nhẹ. Ngày 30-7, BN dương tính với Covid-19, được chuyển đến BV Phổi Đà Nẵng. Hiện BN không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

4. BN476 tên H.T.N.D. (nữ, SN 1993, đường Trường Chinh, P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) - BN điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối tại phòng số 602 BV Đà Nẵng từ tháng 5-2020 đến nay. BN điều trị chạy thận nhân tạo vào ban ngày, tối về nhà, tiếp xúc với gia đình, không đi đâu ra khỏi nhà. Hiện BN ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

5. BN478 tên P.V.L. (nam, SN 1940, ngụ thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam). BN có tiền sử suy thận mạn, theo dõi đái tháo đường type 2. Ngày 10-7, BN ở nhà, cảm thấy mệt, phù nhiều 2 chi dưới nên vào BV đa khoa khu vực Quảng Nam điều trị đến ngày 17-7. Từ ngày 17 đến ngày 28-7, BN điều trị tại Khoa Nội thận - Nội tiết BV Đà Nẵng. Chiều 28-7, BN chuyển qua Bệnh viện 199 - Bộ Công an. Ngày 30-7, BN dương tính Covid-19, được chuyển đến BV Phổi Đà Nẵng. Hiện BN tỉnh.

Y, bác sĩ làm nhiệm vụ tại bệnh viện ở Đà Nẵng. Ảnh: T.S.

6. BN481 tên P.T.L (nữ, SN 1965, ngụ thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Từ tháng 2 đến 31-7, BN điều trị tại Khoa Nội thận - Nội tiết BV Đà Nẵng. BN chỉ ở phòng, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với chồng là V.V.H. (SN 1965) và con dâu. Ngày 30-7, BN dương tính với Covid-19, được điều trị tại BV Đà Nẵng.

7. BN482 tên Đ.T.L. (nữ, SN 1938, ngụ tổ 74, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). BN có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, hẹp động mạch chi dưới. Ngày 16 đến 28-7, BN điều trị tại Khoa Nội thận - Nội tiết BV Đà Nẵng; người nhà chăm sóc là chị L.T.B. (BN473). Ngày 29-7, BN được chuyển qua Bệnh viện 199 để cách ly. Ngày 30-7, BN dương tính với Covid-19, được chuyển đến BV Phổi Đà Nẵng. Hiện BN tỉnh, không sốt, khó thở, gắng sức, không đau đầu.

8. BN484 tên L.T.T. (nữ, SN 1961, ngụ tổ 2, phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Ngày 13 đến 31-7, BN nhập viện tại Khoa Nội thận - Nội tiết BV Đà Nẵng. BN không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người nhà là anh H.T.L. (SN 1961). BN dương tính với Covid-19, được chuyển đến BV Phổi Đà Nẵng.

9. BN495 tên T.T.L.T. (nữ, SN 1990; nhà mẹ đẻ tại đường Nguyễn Phan Vinh, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng; nhà chồng tại đường Ông Ích Khiêm, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - là kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng BV Đà Nẵng). Trong 14 ngày qua, BN làm việc tại Khoa. Hằng ngày, BN sáng hay ăn ở quán bún khu chợ đêm Hải Phòng, trưa về nhà người thân ở đường Đinh Công Tráng (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu); tối về nhà chồng hoặc nhà mẹ đẻ. Chiều 22-7, BN dự đám cưới tại nhà hàng Táo Đỏ (đường Nguyễn Thiện Thuật, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu), tối đi ăn ở quán Tuyết Mơ (đường Nguyễn Phan Vinh, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà).

Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tặng nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước xát khuẩn tặng ở khu cách ly thuộc Trường Quân sự Quân khu 5 đang cách ly cho hơn 1.000 người. Ảnh: T.S.

Khoảng 8 giờ đến 9 giờ ngày 26-7, BN đi siêu thị Coopmart Bình Than (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), 10 giờ ghé Shop Cún Yêu (đường Nguyễn Hoàng, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu). Khoảng 18 giờ 30 ngày 17-7 và 17 giờ ngày 25-7, BN đi khám ở Phòng khám BS. P.A. (đường Trần Cao Vân, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Tối 25-7, BN đi uống nước mía với 2 bạn ở quán vỉa hè chân cầu Rồng. Hiện BN không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

10. BN498 tên T.T.D. (nữ, SN 1975, ngụ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). BN ở cùng chồng là N.S.T.H. và con trai N.S.K.H. BN là người thường xuyên chăm sóc BN499 (tên T.T.B.T.) ở nhà và điều trị tại BV Đà Nẵng, BV Ung bướu Đà Nẵng. BN chỉ ở nhà và đến các BV.

Ngày 22-7, BN sốt, đau răng, tiểu buốt nhưng không điều trị gì. Ngày 26-7 các triệu chứng không đỡ nên BN được con trai chở bằng xe máy đi xét nghiệm tại đường Hải Phòng và đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu). Ngày 30-7, BN dương tính với Covid-19, được chuyển đến BV Ung bướu Đà Nẵng. Trong 14 ngày qua, BN chỉ ở nhà và đến BV. Hiện BN không ho, không sốt, tiếp xúc tốt, đau ngực, khó thở.

11. BN499 tên T.T.B.T. (nữ, SN 1952, ngụ đường Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) có tiền sử điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, Leukemia; thường xuyên vào BV Đà Nẵng điều trị. Ngày 18 đến 23-7, BN điều trị tại Khoa Huyết học. Ngày 27-7, BN sốt nhưng không điều trị gì. Ngày 28-7, vì BV Đà Nẵng cách ly, BN được chồng chở bằng xe máy đến BV Ung bướu Đà Nẵng điều trị. Ngày 30-7, BN dương tính với Covid-19, được cách ly tại BV Ung bướu Đà Nẵng. Trong 14 ngày qua, BN chỉ ở nhà và đến BV điều trị, không đến nơi nào khác. Hiện BN không ho, không sốt, tiếp xúc tốt, mệt mỏi nhiều.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng bám chốt kiểm soát. Ảnh: T.S.

12. BN500 tên N.T.L. (nữ, SN 1979, ngụ thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) - giáo viên Trường THCS Đỗ Thục Tịnh (xã Hòa Khương). Hằng ngày, BN đi chợ chiều Hòa Khương (xã Hòa Khương).

Ngày 17, 18 và 19-7, BN đến Trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) coi thi tuyển sinh lớp 10. Ngày 24-7, BN đến chăm mẹ (BN431) tại BV Đà Nẵng 1 ngày. Lúc 18 giờ ngày 26-7, BN đi tiệc đầy tháng nhà hàng xóm, đi mua thuốc tại hiệu thuốc quầy thuốc cô T. trước Trạm Y tế xã Hòa Khương. Ngày 27-7, BN đến Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh làm việc có tiếp xúc nhiều người. Lúc 22 giờ ngày 27-7, BN được đưa đi cách ly tập trung tại Khu Ký túc xá phía Tây TP.Đà Nẵng.

13. BN509 tên V.T.K.L . (nam, SN 1974, ngụ tổ 2, thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 16 đến 20-7, BN nấu ăn tại đám tang ông Huỳnh Công Giao (tổ 1, thôn Lệ Sơn Nam). Các buổi sáng, BN đi chợ tại Lệ Trạch (thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến). Lúc 9 giờ ngày 24-7, BN đến Trạm Y tế xã Hòa Tiến khám với triệu chứng sốt, ho và được kê đơn thuốc cho về nhà theo dõi thêm. Ngày 27-7, BN đến khám tại Khoa Cấp cứu BV Đà Nẵng, được điều trị ngoại trú; trên đường đi về, BN ghé khám tại phòng số 6 Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Q.Cẩm Lệ.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP.Đà Nẵng và các đơn vị tài trợ tặng vật dụng, thực phẩm thiết yếu tại các khu cách ly, chốt kiểm soát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang