Bộ Công an kiểm tra công tác năm 2018 tại Công an TP.Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 05/12/2018 18:02

|

(CAO) Ngày 5/12, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã đến kiểm tra công tác năm 2018 tại Công an TP.HCM. Dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Thế Lưu, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Huỳnh Cách Mạng, Phó chủ tịch UBND TP.

Các nội dung chủ yếu trong công tác kiểm tra lần này là: Đánh giá công tác triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM trong năm 2018 của Công an Thành phố; đánh giá đúng tình hình thực trạng các mặt công tác, đặc biệt là những vấn đề tồn tại chưa hoàn thành, nêu ra các giải pháp để khắc phục; xem xét những kiến nghị của Công an Thành phố nêu ra với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Thành phố.

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ chiến sỹ Công an TP.HCM đã đạt được trong năm 2018; đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an trong năm 2018 và các chỉ tiêu công tác của Công an Thành phố, về cơ bản đã đạt kết quả.

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố đã hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thành phố nói riêng để đạt được kết quả tốt về đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của TP.HCM cũng như của cả nước.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý một số tồn tại như: Tình hình khiếu kiện, nghỉ việc tập thể ngày càng phức tạp mà nguyên nhân là chính sách đền bù chưa thỏa đáng, thậm chí còn sai pháp luật, gây mất lòng tin, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân và công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài, quản lý lao động là người nước ngoài còn nhiều bất cập, dẫn đến thực trạng cư trú quá hạn nhiều.

Phạm pháp hình sự tuy có giảm so với 2017 nhưng kết quả chưa vững chắc, làm thiệt hại lớn về người và tài sản; xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chết nhiều người, hành vi man rợ, mất nhân tính.

Công tác nghiệp vụ cơ bản tuy đã được quan tâm triển khai quyết liệt nhưng tại một số đơn vị cấp huyện, phường, đội chưa được đầu tư đúng mức do chịu nhiều áp lực của tình trạng quá tải trong giải quyết vụ án, tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố...

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, lực lượng Công an Thành phố phải tập trung hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình thực tế. Cần tiếp tục nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, khủng bố, phá hoại.

Việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm phải có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, ngăn chặn các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh đó, chủ động sửa đổi, hoàn thành các quy chế, quy trình công tác theo hướng sát thực tế, giải quyết nhanh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Thượng tướng Tô Lâm cũng chỉ đạo, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cần triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo Điện số 481 ngày 14/11/2018 của Bộ Công an. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM, năm 2018 là năm thứ tư liên tiếp, Công an Thành phố đã kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự. Cụ thể, năm 2018 toàn thành phố xảy ra 4.576 vụ phạm pháp hình sự, giảm 223 vụ (4,85%); trong đó, các loại án giết người giảm 9,9%, án hiếp dâm giảm 25%, cố ý gây thương tích giảm 6,31%, chống người thi hành công vụ giảm 28,95%, trộm tài sản giảm 8,94%.

Công an Thành phố kịp thời điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, kiềm chế hoạt động của tội phạm hình sự các loại; đã khám phá 3.405 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 74,41%, tăng 2,38% so với năm 2017; bắt giam 3.818 đối tượng, triệt phá 397 băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp.

Riêng về lĩnh vực tội phạm ma túy đã thu giữ 105kg heroin, hơn 662 kg và gần 240.000 viên ma túy tổng hợp, 24 khẩu súng quân dụng….

Bình luận (0)

Lên đầu trang