Vụ án Vạn Thịnh Phát: Các nhà đầu tư cần cảnh giác, tránh bị xúi giục, tập trung đông người

Thứ Tư, 27/12/2023 19:04

|

(CAO) Liên quan vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các nhà đầu tư trái phiếu cần cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúi giục biểu tình, tập trung đông người tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, gây mất trật tự xã hội.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 được tổ chức chiều 27/12/2023 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhiều vấn đề dư luận báo chí quan tâm đã được đại diện Công an các đơn vị, địa phương giải đáp.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận

Thông tin về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan; khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 17 bị can về 05 tội danh.

Liên quan đến Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB

Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan đến việc phát hành 25 mã trái phiếu với tổng giá trị trên 30.000 tỷ đồng do 04 Công ty phát hành từ năm 2018 đến năm 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trả lời báo chí

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về sai phạm của các đối tượng có liên quan để xem xét hình thức xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu hồi tiền, tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố trên cả nước để mời người dân lên trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu làm căn cứ giải quyết vụ án. Vì vậy, các nhà đầu tư trái phiếu của 25 mã trái phiếu nêu trên cần tích cực hợp tác, phối hợp với Công an các tỉnh/thành phố để làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư trái phiếu cần cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúi giục biểu tình, tập trung đông người tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, gây mất trật tự xã hội.

Ngoài ra, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cũng thông tin, thủ đoạn rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan chủ yếu là đầu tư và mua các bất động sản, những thủ đoạn rửa tiền khác cũng đang được điều tra, làm rõ bản chất và sẽ kết luận điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Phóng viên một số cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Liên quan đến vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre: Đại diện lãnh đạo Cục An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, ông Lê Đức Thọ được xác định đã vi phạm trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Qua điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan”, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định: Trong thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 4/2022, ông Lê Đức Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và uy tín nhận lợi ích vật chất từ Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil để tác động gây ảnh hưởng với các tổ chức tín dụng tạo thuận lợi cho Công ty Xuyên Việt Oil được cấp hạn mức tín dụng, vay vốn, giải ngân với điều kiện ưu đãi. Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Hiện nay, vụ án này đã khởi tố 7 bị can, trong đó có bị can Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường, Bộ Công thương và bị can Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra trả lời câu hỏi của phóng viên

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những kết quả nổi bật của Đề án 06, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh: Trong 02 năm qua, Đề án 06 đã mang lại 05 điểm nổi bật mang tính đột phá, khẳng định giá trị và ghi dấu ấn hiệu quả vào sự phát triển của nền kinh tế, xã hội. Cụ thể: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức, tài chính khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Hình thành kho dữ liệu về công dân số, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hành lang pháp lý được hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi các mặt hoạt động của xã hội và cơ quan Nhà nước từ thủ công sang ứng dụng công nghệ hiện đại; Hỗ trợ tạo lập dữ liệu của các ngành, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, phục vụ chuyển đổi số quốc gia; Trở thành nền tảng dữ liệu quan trọng trong quản lý xã hội, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nêu ra 05 điểm nổi bật mang tính đột phá của Đề án 06

Giải pháp đối với các hành vi xúc phạm, bôi nhọ, tấn công người dùng trên mạng xã hội

Trả lời câu hỏi của phóng viên về giải pháp trước việc các hành vi xúc phạm, bôi nhọ, tấn công người dùng trên mạng xã hội ngày càng nhiều. Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp lực lượng chức năng xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tuy nhiên, hiện nay còn một số khó khăn trong công tác xử lý vi phạm, bởi tính nặc danh của thông tin trên mạng, thậm chí vi phạm đó không chỉ trong nước mà còn có tính quốc tế, xuyên quốc gia. Ngoài ra, một số quy định pháp luật xử lý vấn đề này chưa hoàn thiện.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nêu ra các giải pháp trước việc các hành vi xúc phạm, bôi nhọ, tấn công người dùng trên mạng xã hội ngày càng nhiều

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Công an đã và đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp: Tiếp tục tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý để đấu tranh, xử lý với những hành vi xúc phạm danh dự người khác, làm nhục, vu khống trên không gian mạng; phối hợp với các bộ, ban, ngành tăng cường tuyên truyền để người dân nắm vững và tuân thủ quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội; đồng thời tích cực phản bác các hoạt động bôi nhọ, xuyên tạc của các đối tượng trên không gian mạng; phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet ngăn chặn truy cập từ trong nước đối với các trang mạng có nội dung xấu độc; yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ nước ngoài hợp tác thực hiện yêu cầu xử lý thông tin vi phạm pháp luật từ Việt Nam; củng cố tài liệu, chứng cứ để đấu tranh xử lý kịp thời đối với các đối tượng hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước, bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự trên không gian mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang