Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường xin giảm chỉ tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp

Thứ Bảy, 25/04/2020 14:56

|

(CAO) Nguyên nhân là do các khó khăn về kinh tế trong nước cũng như quốc tế đã gây ra nhiều tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp và tốc độ tăng trưởng ngành.

Gửi các đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tiếp tục kiến nghị điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng ngành giai đoạn 2016 - 2020 xuống 2,6 - 3%/năm.

Ngành Nông nghiệp muốn điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng 

Chỉ tiêu trên trước đó được Quốc hội giao ngành nông nghiệp là 3,5 - 4%/năm. Tuy nhiên, lường trước khả năng thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhiều lần kiến nghị điều chỉnh giảm, thậm chí từ thời điểm Tổ biên tập Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội Đảng lần thứ XII.

Nguyên nhân điều chỉnh, theo ông Cường, những năm gần đây, các khó khăn về kinh tế trong nước cũng như quốc tế đã gây ra nhiều tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp và tốc độ tăng trưởng ngành.

Sản xuất nông nghiệp còn những yếu kém nội tại của một nền sản xuất nhỏ, trình độ thấp, khả năng cạnh tranh thấp. Biến đổi khí hậu gây nên nhiều hình thái thời tiết cực đoan, dị thường (bão, lũ, lụt, hạn hán, xâm nhập mặn…).

Chưa hết, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó lường. Năm 2019 bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xâm nhiễm và gây thiệt hại chưa từng có cho ngành chăn nuôi, làm giảm trên 1% giá trị tăng thêm của toàn ngành nông nghiệp.

Dịch bệnh xuyên biên giới bùng phát (như bệnh Covid-19 gây tác động lớn đến cả đầu vào sản xuất và tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản), trong khi cạnh tranh quốc tế trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới ngày càng gay gắt nên tăng trưởng ngành chưa thật vững chắc và còn bộc lộ những hạn chế.

Ghi nhận sự quan tâm của cả hệ thống với ngành nông nghiệp, song người đứng đầu ngành khẳng định sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội giao. Khả năng này xảy ra ngay cả khi toàn ngành đã tích cực triển khai chủ trương cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Hiện, theo ông Cường, kết quả tăng trưởng vẫn thấp hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp 4 năm 2016 - 2019 đạt 2,52%/năm, dự kiến năm 2020 đạt khoảng 2,9 - 3% và cả giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 ước đạt 2,71%/năm, vượt mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 do Chính phủ giao và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra, nhưng sẽ không đạt mục tiêu tăng 3,6 - 4%/năm do Quốc hội giao.

Vì các lý do trên, lần nữa Bộ trưởng Cường đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng ngành giai đoạn Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 xuống còn 2,6 - 3%/năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang