Cận cảnh nhà đất công sản của gia đình Vũ “nhôm” tại Đà Nẵng

Thứ Bảy, 23/02/2019 18:01  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trong 52 nhà đất công sản mà UBND TP.Đà Nẵng chuyển đổi sang mục đích khác thì Vũ “nhôm” cùng người thân thâu tóm, được ưu ái mua 8 cơ sở nhà đất “vàng” không qua đấu giá.

Theo kết luận của TTCP, từ năm 2010 - 2016, Đà Nẵng chuyển đổi 52 cơ sở nhà đất sang mục đích khác: bán lại cho bên đang thuê 31 cơ sở; bán đấu giá 8 cơ sở, bán không qua đấu giá 8 cơ sở; cho thuê, giao đất 50 năm và hoán đổi 5 cơ sở.

Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Các nhà đất bán không qua đấu giá liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975, ngụ 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) gồm: 47 và 73 Nguyễn Thái Học; 39 Pasteur; 16 Bạch Đằng; 100 Bạch Đằng; 48 Nguyễn Du; 318 Lê Duẩn; 57 Lê Duẩn và 121 Phan Châu Trinh.

Lô đất 16 Bạch Đằng (hơn 1.799m2) được UBND TP.Đà Nẵng giao cho Công ty CP Bắc Nam 79 (do Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT) ngày 12-10-2015. Nhà đất này vốn được UBND TP Đà Nẵng cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 thuê 50 năm với giá hơn 41 tỷ đồng (chỉ bằng 70% giá đất ở do TP.Đà Nẵng phê duyệt).

Nhà đất 47 Nguyễn Thái Học nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Minh Hưng Phát (Vũ “nhôm” có 80% vốn điều lệ, tương đương 40 tỷ đồng) từ Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng vào ngày 24-2-2010. Nhà đất 73 Nguyễn Thái Học được Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng bán cho Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc (Vũ “nhôm” góp 27,5 tỷ đổng, chiếm 50% vốn điều lệ) vào ngày 22-12-2011.

Dãy nhà số 45, 47 và 49 Nguyễn Thái Học mà trước đó gia đình ông Nguyễn Xuân Anh ở được các doanh nghiệp của Vũ “nhôm” tặng, chuyển nhượng.

Nhà đất 100 Bạch Đằng do ông Ngô Áng Hùng (anh rể ông Vũ) và bà Phan Thị Anh Đài (chị gái ông Vũ) đứng tên chuyển nhượng vào ngày 18-3-2010. Lô đất số 318 Lê Duẩn thuộc sở hữu của Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” sau khi được hoán đổi nhà đất 265 Hải Phòng.

Nhà đất 57 Lê Duẩn và 121 Phan Châu Trinh đứng tên chuyển nhượng là Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng và Vũ “nhôm”. Một số lãnh đạo của công ty này đã bị khởi tố để điều tra do có liên quan đến Vũ "nhôm".

Nhà đất 37 và 39 Pasteur được Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng chuyển nhượng cho ông Vũ năm 2010 và 2011. Ngày 23-5-2017, ông Vũ chuyển nhượng cho chị gái và anh rể. Nhà đất 2 Hải Phòng được UBND TP.Đà Nẵng chuyển nhượng cho ông Vũ sau đó Vũ chuyển nhượng cho ông chị gái và anh rể. Các cơ sở nhà đất còn lại đều được UBND TP Đà Nẵng bán lại cho bên thuê là Vũ “nhôm”, công ty của Vũ “nhôm” cùng người thân.

Trước nhà Vũ "nhôm" ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu

Kết luận vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, TTCP chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an (từ tháng 10-2018). TTCP kiến nghị thu hồi trên 139,9 tỷ đồng trong việc truy thu sai quy định, giảm 10% tiền sử dụng đất để hỗ trợ lãi suất cho người sử dụng tại 52 cơ sở nhà đất và 12 dự án.

TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân liên quan thời kỳ 2010-2016 đã để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm.

Trong số đó, 9 dự án và 31 nhà, đất công sản gắn liền với Vũ “nhôm” và người thân diễn ra trong thời kỳ ông Trần Văn Minh (SN 1955, quê xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và ông Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Hầu hết các văn bản, đơn xin mua nhà, đất, thực hiện dự án của Vũ “nhôm” đều có bút phê của ông Minh. Đây là giai đoạn “hoàng kim” của thị trường bất động sản tại Đà Nẵng và cũng là lúc Vũ “nhôm” từ một thợ nhôm kính trở thành đại gia, trùm bất động sản.

Nhà đất số 73 Nguyễn Thái Học.

Liên quan đến các vụ án, vi phạm của Vũ “nhôm”, có hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, UBND TP và các sở, ngành TP.Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo bộ, ngành TƯ, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng… bị khởi tố, bắt giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Riêng tại Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam ông Trần Văn Minh; khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (2011-2014).

Ông Nguyễn Xuân Anh bị UBKT TƯ kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy, thôi Ủy viên TƯ Đảng vào ngày 6-10-2017. Trong đó, ông Anh thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp của Vũ “nhôm” biếu, tặng và sử dụng 2 nhà đất ở (45 và 47 Nguyễn Thái Học) của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội...

Nhà, đất 57 Lê Duẩn.
Lô đất 16 Bạch Đằng.
Nhà đất 34 Bạch Đằng.
Nhà đất 318 Lê Duẩn.
Hàng loạt nhà đất công ở Đà Nẵng bán không qua đấu giá
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang