Đoàn cán bộ TPHCM dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihan

Thứ Năm, 27/07/2017 09:41

|

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn cán bộ TPHCM đã kính cẩn dâng hương và lẵng hoa với dòng chữ: “Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM kính dâng” lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại-Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân thế giới, người có công lao to lớn trong việc xây dựng, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và kỷ niệm 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, sáng 27/7/2017, Đoàn cán bộ TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài Chủ tịch Cayson PhomvihanSavanakhet-CHDCND Lào để tưởng nhớ công ơn to lớn của hai vị lãnh tụ; tri ân các Anh hùng, liệt sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ đội Pa-thét Lào anh em.

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn cán bộ TPHCM đã kính cẩn dâng hương và lẵng hoa với dòng chữ: “Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM kính dâng” lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại-Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân thế giới, người có công lao to lớn trong việc xây dựng, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Tại đây, Đoàn cán bộ TPHCM và tỉnh Sanavakhet đã cùng nhau ôn lại lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc; mối quan hệ hữu nghị thân thiết, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc và công lao vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihan.

Tại Tượng đài Chủ tịch Cayson Phomvihan, Đoàn cán bộ TPHCM cũng đã dâng lẵng hoa tươi thắm với dòng chữ “Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM kính dâng” lên Chủ tịch Cayson Phomvihan-người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo dựng mối quan hệ thắm thiết, thủy chung Lào-Việt; Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang