Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2016:

Giám đốc CATP Lê Đông Phong: Dốc sức, quyết liệt hơn nữa để bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự

Thứ Ba, 05/07/2016 16:55  | Mai Loan

|

(CAO) Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19-5 vào sáng 5-7, Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã nhấn mạnh.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, UBND TPHCM…

Báo cáo sơ kết nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2016, các cấp ủy Đảng CATP đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác công an; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng không ngừng được củng cố; chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan tham mưu, đoàn thể quần chúng tiếp tục được nâng lên, ngày càng đi vào nề nếp, ổn định.

Các lực lượng CATP đã góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Đảng bộ CATP đã hoàn thành các mục công tác, kéo giảm 15,92% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 69,5% (cao hơn so với chỉ tiêu đề ra); riêng tỷ lệ khám phá những vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng mới chỉ đạt 80,2%, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra; số vụ tai nạn giao thông (TNGT) giảm 4,2%, nhưng số vụ từ ít nghiêm trọng trở lên, số người chết, bị thương so với cùng kỳ năm 2015 tăng và diễn biến phức tạp…

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó đề ra các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trên các lĩnh vực công tác trong 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc CATP trình bày báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 113-KH/ĐU của Đảng ủy CATP về thực hiện đề án 02-ĐA-TU của Thành ủy TPHCM;  Đại tá Ngô Minh Châu - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP - triển khai Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thượng tá Lê Viết Tiệp - Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy CATP - báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng bộ CATP, triển khai kế hoạch của Đảng ủy CATP thực hiện Đề án 01 của Thành ủy TPHCM.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP,  Trung tướng Lê Đông Phong đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19-5 cho 8 đảng viên.

Trung tướng Lê Đông Phong đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19-5 cho 8 đảng viên.

Giám đốc CATP nhấn mạnh, thời gian tới tình hình trong nước và thế giới còn diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết, lực lượng CATP cần tập trung dốc toàn lực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vừa tập trung đấu tranh chống tội phạm vừa củng cố lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từ thành phố đến cơ sở, cả về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, nghiệp vụ cơ bản và các biện pháp công tác công an đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

Giám đốc CATP cũng đề nghị các đơn vị chức năng chủ động nắm chắc diễn biến tình hình trên các lĩnh vực, hệ loại đối tượng; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ cơ bản. Đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM đề ra giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và bọn phản động; không để phát sinh các “điểm nóng” gây mất ANTT.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, xử lý nhanh các vụ việc gây bức xúc trong dư luận, kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu bảo kê cho tội phạm hoạt động.

Phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an, CA các địa phương giáp ranh và các tỉnh, thành trọng điểm, các ban ngành, đoàn thể… thực hiện nhiều kế hoạch chuyên đề trong công tác phối hợp trao đổi thông tin phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm; phối hợp tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại các khu vực, tuyến, địa bàn phức tạp, tăng cường phòng chống tội phạm xâm phạm, sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng.

8 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19-5 gồm các đồng chí: Lê Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy Phòng PA93; Nguyễn Văn Tổng, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng PA63, Nguyễn Văn Tam, đảng viên thuộc Đảng bộ Phòng PC53; Đào Ngọc Vinh, đảng viên thuộc Đảng bộ Phòng PC64B, Đặng Minh Hiếu, đảng viên thuộc Đảng bộ Phòng PC67; Vũ Văn An, đảng viên thuộc Đảng bộ PC81B; Lê Khang, đảng viên thuộc Đảng bộ PX21; Lại Văn Ba, đảng viên thuộc Đảng bộ Phòng PC67.

Bình luận (0)

Lên đầu trang