Người có 'duyên' phá án

Thứ Hai, 27/07/2015 15:47  | Đào Văn

|

(CATP) Sinh năm 1969, tốt nghiệp đại học, Thượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng công an huyện Phước Long, Bạc Liêu, vào công tác trong lực lượng công an. Năm 2007, anh nhận nhiệm vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu.

Quyết định vừa ráo mực thì Ban giám đốc phân công anh trực tiếp điều tra chuyên án tham nhũng xảy ra tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà, liên quan đến nhiều cán bộ. Có lúc các đối tượng liên quan gợi ý đưa hối lộ nhưng anh khước từ.

Đây là vụ tham nhũng phức tạp, liên quan đến lĩnh vực cổ phần hóa (loại tội phạm mới) với nhiều đối tượng có chức vụ, quyền hạn ở địa phương, nhưng với tinh thần quyết tâm cao kết quả điều tra đã khởi tố 5 bị can, thu về cho Nhà nước trên 30 tỷ đồng.

Tiếp đó, anh tham gia Ban chuyên án, bắt giữ, khám xét khẩn cấp năm đối tượng hoạt động theo kiểu bang nhóm xã hội đen gồm Thạch Quang cùng các đàn em là Lý Sa Phal (tên thường gọi Lý Phol), Trịnh Hoàng Nghĩa, Nguyễn Minh Trực, Trần Văn Hưng, Nguyễn Nguyên.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, tặng danh hiệu cao quý cho thượng tá Châu Quốc Huy

Ban chuyên án thu giữ nhiều vật chứng: 1 khẩu Colt 45, 1 khẩu AR15 cưa nòng, 2 khẩu K54, 1 súng săn bắn đạn hoa cải, 1 lựu đạn, tất cả đã được nạp đầy đạn; cùng nhiều loại hung khí nguy hiểm, như dao bấm, búa, rìu, mã tấu, tuýp sắt, côn nhị khúc, dùi cui... Tiếp đến, anh lãnh đạo chuyên án đấu tranh với băng nhóm lưu manh, côn đồ do Võ Hùng Cường (Cường râu) cầm đầu, gây thương tích cho người khác.

Thượng tá Huy nhớ lại, khoảng 20 giờ 30 ngày 27-7-2010 trong khi đi tuần tra, Công an TP.Bạc Liêu phát hiện nhóm đối tượng đi 4 xe môtô dùng mã tấu rượt chém hai thanh niên tại dốc cầu Kim Sơn, phường 3, TP.Bạc Liêu gây hoang mang dư luận. Nhận định đây là vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm lưu manh côn đồ, anh cùng thành viên ban chuyên án tập trung lực lượng điều tra xác minh các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật, khởi tố bắt giam 8 đối tượng hình sự nguy hiểm.

Đại tá Ngô Thành Thật - Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu - cho biết, đồng chí Huy là tấm gương điển hình của công an tỉnh, được Ban giám đốc tin tưởng. Khi nhận nhiệm vụ điều tra phá án, Huy luôn tích cực tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có “duyên” phá nhiều chuyên án lớn. Những chuyên án nào phức tạp, anh Huy đều được phân công hỗ trợ điều tra.

Đối với chuyên án đấu tranh với đường dây mại dâm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Lý Thị Ái Phi quản lý, điều hành gây dư luận xấu. Anh cùng đồng đội đã điều tra, làm rõ, đủ cơ sở chứng minh bị can Lý Thị Ái Phi cùng đồng bọn tội phạm môi giới mại dâm trong thời gian dài với gần 60 đối tượng. Kết quả, Ban chuyên án đã khởi tố điều tra 34 bị can về các tội chứa và môi giới mại dâm.

Khi được phân công Trưởng công an huyện Phước Long, anh đề ra giải pháp, kế hoạch sát hợp nhất với điều kiện, tình hình của từng địa bàn, cụm dân cư; lấy biện pháp phòng ngừa là chính, kết hợp với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng nhiều mô hình tiên tiến để phát triển phong trào, điển hình là mô hình “Tổ dòng tộc tự quản về an ninh trật tự” trong đồng bào dân tộc Khmer, được Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng toàn quốc.

Bản thành tích của anh khiến nhiều người nể phục: 9 năm liền được Giám đốc công an tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, hai lần (2010, 2013) được Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”, được Chủ tịch nước tặng “Huy chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba” và nhiều bằng khen, giấy khen đột xuất khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang