Thúc đẩy cơ chế hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt - Trung

Thứ Ba, 25/10/2016 12:34

|

(CAO) Sáng ngày 24-10, Hội nghị lần thứ 4, Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới (UBHTQLCKBG) trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc đã khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần 5: Phấn đấu bảo vệ cộng đồng chống tệ nạn ma túy

Tham dự hội nghị có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBHTQLCKBG Việt Nam và ông Hoàng Thắng Cường, Chủ tịch UBHTQLCKBG Trung Quốc.

Trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn, hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình cửa khẩu và kết quả công tác năm 2016. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ cuộc họp lần thứ 3 UBHTQLCKBG đất liền Việt Nam-Trung Quốc; bàn các vấn đề hợp tác, quản lý cửa khẩu; mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới...

Toàn cảnh hội nghị

Kết quả chỉ đạo của UBHTQLCKBG hai bên và triển khai thực hiện của tiểu ban công tác cửa khẩu các tỉnh biên giới của Việt Nam với Văn phòng cửa khẩu Quảng Tây, Vân Nam, Trung Quốc về xây dựng đầu mối liên lạc, trao đổi thông tin; đề xuất biện pháp cải cách hành chính, tạo thuận lợi thông quan cửa khẩu biên giới hai nước. Tại hội nghị, hai bên đã nêu ra một số tồn tại và các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tiếp theo.

Sau thời gian thảo luận, hai bên đã ký kết biên bản, trong đó nhấn mạnh, năm 2017 là năm thứ 4 tiếp tục triển khai cơ chế hoạt động của Ủy ban hợp tác cửa khẩu hai bên.

Theo đó, sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: mở, nâng cấp cửa khẩu, trong đó có việc khai trương, vận hành chính thức cửa khẩu quốc tế Tà Lùng-Thủy Khẩu, cửa khẩu song phương Chi Ma-Ái Điểm, Xín Mần-Đô Long; việc cải cách hành chính và công khai mức thu phí, lệ phí; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan của mỗi bên, đề xuất Chính phủ hai nước về mô hình thông quan mới “Một cửa, một điểm dừng” (cặp cửa khẩu kiểu mẫu tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc); Hiệp định khung về hợp tác phát triển cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc…

Bình luận (0)

Lên đầu trang